Tranh-chap

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tranh-chap, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

với chiêu “đánh lận con đen”, Dự án 317 Trường Chinh của Công ty Tân Hồng Hà được cho là đã xâm phạm bất hợp pháp tài sản của các bên đang tranh chấp.

Mặc dù Công ty Linh Anh được độc quyền khai thác kinh doanh sản phẩm của dự án, thế nhưng công ty này phát hiện trong số căn hộ đó đồng thời đã bán cho cá nhân khác.

Sau nhiều ngày liên hệ đặt lịch làm việc liên quan đến sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, chính quyền Quận vẫn đang "né tránh" báo chí...

Tiếp tục diễn biến sự việc xảy ra sai phạm trong việc cấp sổ đỏ tại nhà 458 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, dẫn đến tình trạng chiếm đoạt nhà trái phép, chính quyền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Sự việc liên quan đến sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho bà Tống Thị Hồng Vân – người đang tranh chấp với gia đình bà Hồ Thị Lộc về mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Sự việc liên quan đến sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho bà Tống Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Ngọc Nam (458 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Để giải quyết tình trạng này nhiều ý kiến đã đồng tình với đề xuất cần đơn vị hành chính công độc lập để tham gia phục vụ, giám sát các bên nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng.

Chúng ta phải giải quyết từ căn nguyên câu chuyện tranh chấp, là vì chúng ta chưa có cách thức để bàn giao quỹ bảo trì sao cho an toàn và hợp lý nhất cho cư dân và Ban quản trị.

Ông Hà Quang Hưng cho rằng cần có cách nhìn, cách hiểu về các quy định trong văn bản pháp luật giống nhau bởi các quy định đã tương đối đầy đủ, mặc dù vẫn còn vài quy định chưa tối ưu hết...

Có thể thấy, tranh chấp, mâu thuẫn tại các dự án bất động sản đa sở hữu là một vấn đề nóng đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết mà nút thắt lớn nhất chính là khâu quản lý, vận hành nhà chung cư.

Đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn số lượng khá lớn chung cư chưa tổ chức được Hội nghị của nhà chung cư và thành lập Ban quản trị.

Liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa có văn bản thông báo gửi UBND TP Hà Nội.

Quá trình đô thị hóa quá nhanh ở những thành phố lớn gây ra nhiều hệ lụy. Một trong những vấn đề gây nhức nhối cho xã hội thời gian qua là chủ đầu có nhiều sai phạm trong quản lý, vận hành.

Theo các chuyên gia, quy định xử phạt về việc quảng cáo gian dối đã có, nhưng đến nay chưa chủ đầu tư của dự án nào bị xử lý khiến người chịu thiệt vẫn là khách hàng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Trưởng Công an huyện chỉ đạo giải quyết vụ án "Cố ý gây thương tích" tại huyện Triệu Sơn nhưng đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa kết luận điều tra.