Ngày 25/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Li Ly (25 tuổi, quê Phú Thọ), Huỳnh Ái Mẫu (quê Vũng Tàu), Nguyễn Quang Đạt (21 tuổi, quê Hà Nam), Vũ Đình Thắng (36 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phan Ngọc Anh Toàn (24 tuổi, quê Vũng Tàu) để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đường dây này, công an xác định Nguyên Li Ly là đối tượng cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Li Ly

Từ đơn trình báo của các anh Nguyễn Đức Thái, Trần Minh Việt, Trần Bá Khanh cùng một số người khác về việc nghi ngờ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Việt Nam (Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam) , địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà CT3B, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Ngô Thảo Hoa, SN 1980, KHTT tại phòng 803, của tòa nhà trên làm giám đốc, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của các anh và nhiều người khác đăng ký xin đi lao động xuất khẩu tại Canada do Công ty này tổ chức.

Khi cơ quan điều tra triệu tập, Giám đốc Ngô Thảo Hoa thừa nhận đang "cầm" của các anh Việt, Thái, Khanh 254,8 triệu đồng và của 15 người lao động khác khoảng 1,2 tỷ đồng là tiền đặt cọc để làm thủ tục đưa những người này nhập cảnh vào Canada theo diện đi lao động xuất khẩu. Nhưng đã hơn 2 năm, tất cả các lao động khác vẫn không được cấp VISA nhập cảnh vào Canada lao động như Công ty này đã hứa.

Nhưng hiện tại, hồ sơ của tất cả những người này đều bị Bộ Di trú Canada từ chối cấp VISA vì phát hiện trong hồ sơ có giấy tờ giả. Hoa thừa nhận, loại giấy tờ giả đó là chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, bởi chính Hoa đã chỉ đạo nhân viên đặt mua của một "lò" chuyên sản xuất văn bằng giả với giá 300 ngàn đồng/ chứng chỉ để đưa vào bộ hồ sơ xin cấp VISA của người lao động nhằm đánh lừa cơ quan chức năng Canada.

Nhiều bộ dấu giả có cả chữ ký của Hiệu trưởng các trường Đại học danh tiếng

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra phát hiện giấy tờ trong hồ sơ của những người bị hại là giấy tờ giả, do đó không thể làm thủ tục xuất cảnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động đã thừa nhận việc mua chứng chỉ trình độ tiếng Anh cho các bộ hồ sơ mà công ty nhận với giá 300.000 đồng/chứng chỉ. Từ lời khai của Hoa, cơ quan công an đã triệt phá thành công đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả do Li Ly cầm đầu.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục bộ dấu của nhiều trường đại học trên cả nước, 28 chứng chỉ ngoại ngữ giả, hơn 1.300 mẫu phôi giả chứng chỉ các loại và thu giữ toàn bộ máy móc phục vụ cho việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả.

Lực lượng công an đang kiểm tra, thu giữ tài liệu là giấy tờ giả

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xem xét dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của giám đốc công ty kinh doanh xuất khẩu lao động./.

Ngân Chi (Tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online