Sáng nay (5/6), khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa đã trở thành tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Đây là cơn bão số hai trong năm 2018.

Vào lúc 7h sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo sẽ còn mạnh lên.Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão. Ảnh: NCHMF.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Sang ngày 6/6 tâm bão ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24-48 giờ tiếp theo (tức ngày 7; 8/6), dự báo cơn bão vẫn tiếp tục mạnh lên và vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc.

Cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơnbão sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền, tuy nhiên hoàn lưu của bão dự báo sẽ gây mưa trên diện rộng ở Nam Bộ và Trung Bộ.

Theo congly.vn