Hầu hết người Mỹ (72%) đều có quan hệ tình dục và khoảng một phần tư trong số đó đang sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, không phải ai trong số đó cũng biết cách sử dụng bao cao su đúng cách và an toàn.
 
"Chúng tôi nhắc tới điều này vì sự thực là có nhiều người đã tái sử dụng bao cao su", CDC nói.
 
Trên thực tế, từ một đến 3,3% số người cố gắng tái sử dụng chúng, theo một phân tích tổng hợp được công bố vào năm 2012.

Bao cao su có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và giúp ngừa thai, nhưng chỉ khi nó được sử dụng đúng cách. Vì vậy, CDC đã cảnh báo mọi người nhất định chỉ được sử dụng bao cao su một lần.

Quan trọng nhất, chúng không còn vô trùng sau khi sử dụng. Vi-rút, vi khuẩn có thể bám trên bao cao su, điều mà xà phòng hay nước cũng không thể tẩy sạch.

 

Theo ngaynay.vn