1. Tuổi Mão và tuổi Mùi:

Tuổi Mão và Mùi kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Tuổi Mão và Mùi kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Đây chính là cặp con giáp hoàn hảo trời sinh. Hai cá tính đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn. Khi mới gặp tình cảm vô cùng mãnh liệt, làm bạn lâu dần tình cảm càng trở nên sâu sắc, mật thiế

Nếu hai tuổi này có thể kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nhưng điểm yếu của hai người là rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, cần phải luôn động viên cổ vũ lẫn nhau để cuộc sống thêm lạc quan, tích cực.

2. Tuổi Tý và tuổi Thân:

Tuổi Tý và tuổi Thân chính là một cặp đôi trời định.

Tuổi Tý và tuổi Thân chính là một cặp đôi trời định.

Đây cũng là một cặp đôi trời định. Họ rất hiểu nhau, sống bao dung và tâm lý. Hai người đều có chung lý tưởng vô cùng tốt đẹp, đồng thời cũng có thể cùng nhau phấn đấu vì một lý tưởng chung.

Nhu cầu và ước muốn về đời sống vật chất, tinh thần cũng rất tương đồng có thể hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Nhưng chung sống bên nhau hai bạn cũng cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn để tình cảm thêm bền vững, thắm thiết

3.Tuổi Tý và tuổi Sửu:

Tuổi Tý và tuổi Sửu sống bên nhau tình cảm vợ chồng luôn hòa thuận đầm ấm, luôn yêu thương chia sẻ và bao dung.

Tuổi Tý và tuổi Sửu sống bên nhau tình cảm vợ chồng luôn hòa thuận đầm ấm, luôn yêu thương chia sẻ và bao dung.

Sự kết hợp giữa hai tuổi này sẽ là sự bổ trợ tuyệt vời cho nhau. Tuổi Tý vốn là người cẩn thận, tỉ mỉ, luôn mong muốn được yêu thương chăm sóc và luôn mơ ước về một cuộc sống tình cảm tốt đẹp. Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần mẫn nếu đã yêu ai thì toàn tâm toàn ý.

Hai tuổi này sống bên nhau tình cảm vợ chồng luôn hòa thuận đầm ấm, luôn yêu thương chia sẻ và bao dung. Nhưng tuổi Sửu cũng cần phải học cách lãng mạn, cố gắng tránh cứng nhắc bảo thủ. Tuổi Tý luôn mong ước một cuộc sống đầy sắc màu và lãng mạn, nên phải chủ động sáng tạo để kích thích sự lãng mạn của Tuổi Sửu.

4. Tuổi Dần và tuổi Hợi:

Tuổi Dần và tuổi Hợi thu hút lẫn nhau bởi cá tính trái ngược nhau mà sống chung lâu dài cũng sẽ tạo cho cuộc sống đầy bất ngờ thi vị.

Tuổi Dần và tuổi Hợi thu hút lẫn nhau bởi cá tính trái ngược nhau mà sống chung lâu dài cũng sẽ tạo cho cuộc sống đầy bất ngờ thi vị.

Đây là cặp đôi trời sinh. Tuổi Hợi tính cách nhẹ nhàng dịu dàng, đối với mọi người luôn nhiệt tình chân thành và thân thiện. Tuổi Dần là kẻ tự cao tự mãn, hùng dũng oai phong, tình cảm nồng nhiệt và tính sở hữu cao. Hai tuổi này khi mới gặp nhau sẽ bị thu hút lẫn nhau bởi cá tính trái ngược nhau mà sống chung lâu dài cũng sẽ tạo cho cuộc sống đầy bất ngờ thi vị.

Nếu hai người có thể quan tâm đến nhau hơn, chân thành và tâm lý, bao dung với đối phơng hơn thì tình cảm giữa hai người càng thêm nồng đượm, thắm thiết.

5. Tuổi Hợi và tuổi Tuất:

Tuổi Hợi và tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ chung sống hòa thuận, hạnh phúc.

Tuổi Hợi và tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ chung sống hòa thuận, hạnh phúc.

Đây cũng là một cặp đôi lứa xứng đôi. Một người tính cách dịu dàng, nhiệt tình chân thành, luôn thân thiện hòa đồng với mọi người. Một người cá tính ngoan hiền, luôn lễ phép với mọi người xung quanh, nhưng bảo thủ và theo đuổi sự ổn định trong tình cảm.

Hai tuổi này kết hợp với nhau sẽ chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng thời gian qua lâu sẽ cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị. Vì thế hai người cần phải chủ động sáng tạo để cuộc sống thêm phần lãng mạn và làm tươi mới tình cảm.

6. Tuổi Tỵ và tuổi Dậu:

Tuổi Tỵ và Dậu là cặp đôi rất hợp nhau

Tuổi Tỵ và Dậu là cặp đôi rất hợp nhau

Đây là cặp đôi rất hợp nhau, tuổi Tỵ với tính cách tương đối bí hiểm nhưng rất nhã nhặn, khả năng quan sát và sức cảm thụ rất lớn, thông minh hơn người và vô cùng thận trọng trong tình cảm, nhưng lại lạnh lùng trong việc thể hiện tình cảm.

Tuổi Dậu thì luôn để ý đến từng tiểu tiết trong cuộc sống. Họ đòi hỏi tương đối khắt khe, thậm chí là có phần xét nét với đối tượng của mình. Khi hai người yêu nhau và chung sống bên nhau, tình cảm vợ chồng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

7. Tuổi Thìn và tuổi Dậu:

Tuổi Thìn và tuổi Dậu là cặp đôi có sức hấp dẫn lẫn nhau với mức độ phối hợp rất cao.

Tuổi Thìn và tuổi Dậu là cặp đôi có sức hấp dẫn lẫn nhau với mức độ phối hợp rất cao.

Đây là một đôi có sức hấp dẫn lẫn nhau với mức độ phối hợp rất cao. Tuổi Dậu rất để ý đến tiểu tiết của cuộc sống, đối với nửa kia của mình luôn yêu cầu sự hoàn mỹ thậm chí có phần xét nét.

Tuổi Thìn lại rất nhiệt tình khảng khái, rất có chủ ý chính kiến, chí tiến thủ rất mạnh không chỉ đòi hỏi bản thân cầu tiến mà còn yêu cầu đối phương cũng phải phấn đấu.

Hai tuổi này đầu óc rất linh hoạt, đều theo đuổi sự tiến bộ, vì thế họ sẽ chung lưng đấu cật cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Nếu hai bên biết quan tâm chia sẻ với nhau hơn thì cuộc sống tình cảm của hai người vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

8. Tuổi Ngọ và tuổi Mùi:

Tuổi Ngọ và tuổi Mùi là bộ đôi bổ trợ hoàn hảo

Tuổi Ngọ và tuổi Mùi là bộ đôi bổ trợ hoàn hảo

Đây là một đôi bổ trợ hoàn hảo, bởi một người tính tình lạc quan vui vẻ không để ý tiểu tiết, theo đuổi cuộc sống rộng lớn tự do tự tại, không chịu ràng buộc gò bó. Một người hiền dịu, thiên hướng sống nội tâm, suy nghĩ thấu đáo chu toàn, luôn khao khát theo đuổi một tình yêu đẹp.

Tuy cá tính khác biệt lớn nhưng lại tương trợ cho nhau rất tốt. Sự dịu dàng chăm sóc chu đáo của tuổi Mùi có thể khiến cho người vô tâm như tuổi Ngọ phải kiềm chế tính phóng khoáng, và sống trách nhiệm hơn. Sự lạc quan, tích cực và vui vẻ của tuổi Ngọ cũng khiến tuổi Mùi bị ảnh hưởng mà sống luôn vui vẻ, thoải mái.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam