T

Ngày 27/9/2012, tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Matxcơva, Nga, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (nay là Chủ tịch Quốc hội) cùng đại biểu Quốc hội Việt Nam  đặt hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Đình Lanh - TTXVN.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cho đến nay tượng và tượng đài tưởng niệm Bác đã có mặt tại khoảng 20 nước trên thế giới ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. 

Ngày 24-3-2012, Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana, chính quyền và nhân dân thành phố Santo Domingo Este tổ chức trọng thể lễ khánh thành quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Domingo - Ảnh: TTXVN

Ngày 24/3/2012, Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana, chính quyền và nhân dân thành phố Santo Domingo Este tổ chức trọng thể lễ khánh thành quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Domingo - Ảnh: TTXVN.

Trong đó, các quốc gia có tượng đài Bác Hồ bao gồm Chile, Cộng hòa Dominicana, Mexico, Argentina, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Nga, Madagascar, Hungary,... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với cộng đồng người Madagascar gốc Việt tại Quảng trường Hồ Chí Minh ngày 25-11-2016, tại thủ đô Antananarivo - Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với cộng đồng người Madagascar gốc Việt tại Quảng trường Hồ Chí Minh ngày 25/11/2016, tại thủ đô Antananarivo - Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN.

Đặc biệt, chỉ riêng tại Nga, xứ sở bạch dương đã có tới 4 tượng đài vinh danh nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Không chỉ dựng tượng đài, nhiều quốc gia cũng bày tỏ sự kính trọng đối với Bác bằng cách đặt tên Bác cho nhiều con đường, đại lộ. Chỉ riêng ở Pháp đã có tới 7 con đường, phố mang tên Người, trải đều khắp đất nước.

Lễ khánh thành đại lộ mang tên Bác tại Pháp.

Lễ khánh thành đại lộ mang tên Bác tại Pháp.

Tại Nicaragua, chính quyền thủ đô Managua đã lấy tên Hồ Chí Minh để đặt cho một đại lộ lớn ngay giữa thành phố.  

Công viên tượng đài Bác Hồ tại TPHCM.

Công viên tượng đài Bác Hồ tại TPHCM. 

Phương Mai/Reatimes.vn