Theo đó, thị trường lao động trong quý vừa qua đã có một số chuyển biến tích cực, cụ thể: 

  • Chất lượng nguồn cung lao động được cải thiện, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của nhóm cao đẳng nghề và trung cấp nghề.
  • Tỷ trọng lao động làm công hưởng lương tiếp tục gia tăng.
  • Tỷ lệ thất nghiệp thành thị và thất nghiệp thanh niên vẫn còn cao nhưng có dấu hiệu giảm.
  • Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục phát huy hiệu quả.
  • Chính sách thị trường lao động chủ động tiếp tục phát huy vai trò ngăn ngừa và khắc phục thất nghiệp và thiếu việc làm; chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động khi họ bị thất nghiệp, rủi ro và hết tuổi lao động. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2016 bước đầu có tác động tới tình hình và kết quả thực hiện chính sách BHXH, v.v.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dấu hiệu hạn chế của thị trường lao động Việt hiện tại, đó là:

  • Số người có việc làm giảm 211,12 nghìn người (0,39%).
  • Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.
  • Xu hướng giảm lao động ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chậm lại, cùng với đó là thu nhập của lao động trong ngành này cũng giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng tại hội thảo, thông tin này đã khiến nhiều người thất nghiệp vui hơn khi mà Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh hiện đang có xu hướng cần thêm lao động với số lượng tương đối lớn, thị trường lao động tại 3 tỉnh thành này được đánh giá là sôi động nhất cả nước.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam