Sau trận mưa đầu giờ sáng này 13/7, Đại lộ Thăng Long đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại dải đường đô thịnút giao cổng Thiên Đường Bảo Sơn với Đại lộ Thăng Long. Hàng ngàn ô tô, xe máy xếp hàng dài khoảng 2km, nối đuôi nhau nhích từng centimet. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập mênh mông, có đoạn ngập sâu khoảng gần 1m, nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy, buộc phải dắt xe quay đầu lại.

Người dân ở đây cho biết, tình trạng ngập úng này xảy ra khoảng hơn 7h sáng. Tuy nhiên, theo quan sát củaPV Reatimes, lúc 11h cùng ngày, lượng nước tại nút giao này vẫn ngập sâu. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về trung tâm Hà Nội.

Các phương tiện "bơi" trong biển nước.

Theo phản ánh của người dân, nhiều hầm dân sinh trên Đại lộ Thăng Long thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa to. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực này.

Các phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau di chuyển qua khu vực ngập úng.

Các phương tiện di chuyển hướng Hòa Lạc về Thiên Đường Bảo Sơn và trung tâm thành phố khó khăn.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe máy di chuyển đã chết máy giữa đường.

Nhiều người khác còn "mở đường" bùn để thoát hiểm khỏi khu vực ngập úng.

Phương tiện di chuyển qua đoạn đường lầylội...

Lực lượng CSGT, cứu hộ cũng đã đến điều tiết, hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố.

Nhiều xe ô tô đi qua đoạn nước ngập bị hư hỏng.

 

Theo Reatimes.vn