Sáng 29/11, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh xác nhận: “Đến lúc này, vé đã bán hết. Trong thông báo ban đầu, ban tổ chức cho biết sẽ bán vé tới hết 12h ngày 29.11 hoặc bán tới khi hết vé. Thời điểm ngưng bán vé sẽ phụ thuộc vào việc điều kiện nào đến trước. Và điều kiện bán hết vé đã tới trước”.

Ông Lê Hoài Anh thông báo VFF đã bán hết vé online

Ông Lê Hoài Anh thông báo VFF đã bán hết vé online

Như vậy vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình được VFF xác nhận bán hết nhưng trên mạng xã hội vẫn rất nhiều NHM chưa mua được. Có nhiều người kêu ca rằng "họ trực chờ trên máy tính để mua vé từ thời điểm mở bán nhưng vẫn không thể thực hiện được lệnh giao dịch".

Trước đó, 10h00 ngày 28/11, VFF tiến hành mở bán vé online. Tuy nhiên, rất nhiều người phản ánh hệ thống của VFF thông báo vé đã bán hết ngay từ nhưng giây đầu tiên từ thời điểm mở bán.

Trái với việc người người mòn mỏi chờ đợi để mua được vé online từ các trang web của VFF thì tại thị trường chợ đen, vé vào cửa trận Việt Nam - Philipines đã được rao bán từ... ngày 25/11/2018.

Vé trận Việt Nam - Philipines đã có người rao từ 25/11

Vé trận Việt Nam - Philipines đã có người tiến hành mua bán từ 25/11

Cho đến thời điểm hiện tại, thị trường chợ đen này vẫn đang rất nhộn nhịp, kẻ bán, người mua với những mức giá cao gấp 5, 7 lần giá vé gốc, bao gồm 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Cụ thể, 1 cặp vé mệnh giá 200.000 được rao bán giá 1,5 triệu đồng. Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao bán giá 2,5 đến 3,5 triệu đồng 1 cặp. Vé mệnh giá 400.000 đồng được rao bán 4 triệu đồng/cặp, có người còn rao bán giá 8,5 triệu cho 4 vé mệnh giá này. Mệnh giá cao nhất 500.000 đồng được rao bán 5 triệu đồng/cặp.

Có thể kiếm lời rất nhanh nhờ bán vé tại chợ đen

Nhiều người đặt ra nghi vấn, tại sao người mua được thì ít, mà vé chợ đen thì nhiều đến vậy, khi mà có những cá nhân có thể cầm trong tay cả một xấp vé. Làm thế nào mà họ lại có thể mua được nhiều vé như thế, trong khi rất nhiều NHM chân chính lại không thể mua được dù đã túc trực trên máy tính từ thời điểm mở bán.

Xấp vé của 1 phe vé mà nhiều người

Thậm chí, có người đã bán hết 40 cặp vé với giá 3,5 triệu/cặp

Với số lượng lớn vé chợ đen đang được rao bán như vậy, nhiều người đành "cắn răng chịu đựng" bỏ ra hàng triệu đồng mua vé. Không thế cấm người dân mua vé từ chợ đen hay các cò, phe vé, tuy nhiên, việc các đối tượng bán một số lượng lớn vé giả trôi nổi cũng là vấn đề nhiều người cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch.

Theo Minh Đỗ/ Đô Thị Mới