Cuối năm 2016, nhiều quận, huyện nội thành Hà Nội đã tiến hành cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên. Đá này được quảng cáo là có kết cấu bền vững, đảm bảo sử dụng từ 50 đến 70 năm.

Cùng thời điểm, tuyến phố đầu tiên thi công cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, bao gồm: Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khoảng 2 năm thi công, trên dọc tuyến vỉa hè đường Nguyễn Trãi và Trần Phú đều xuất hiện nhiều khu vực đá có tình trạng xuống cấp, vỡ vụn, bong tróc, sụt lún…

Thậm chí, đá tự nhiên ở nhiều khu vực vỉa hè xuất hiện tình trạng xuống cấp cả một hàng dài, khiến bề mặt vỉa hè lởm chởm, lồi lõm, mất mỹ quan chung.

Dưới đây là chùm ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tình trạng xuống cấp của vỉa hè được lát đá tự nhiên, sau khoảng 2 năm thi công:

 Vỉa hè tại khu vực trước cổng Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam (số 2 Trần Phú) xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng đá vỡ vụn.

Vỉa hè tại khu vực trước cổng Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam (số 2 Trần Phú) xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng đá vỡ vụn.

 
 Hình ảnh ghi lại tại khu vực gần ngõ 10 đường Trần Phú.

Hình ảnh ghi lại tại khu vực gần ngõ 10 đường Trần Phú.

 Một hàng dài đá tự nhiên trước mặt tòa nhà Hồ Gươm Plaza (số 102 Trần Phú) vỡ vụn, lởm chởm.

Một hàng dài đá tự nhiên trước mặt tòa nhà Hồ Gươm Plaza (số 102 Trần Phú) vỡ vụn, lởm chởm.

 
 Một viên đá tự nhiên vỡ vụn.

Một viên đá tự nhiên vỡ vụn.

 Đá tự nhiên vỡ vụn, tạo thành hố sâu.

Đá tự nhiên vỡ vụn, tạo thành hố sâu.

 Chia sẻ với PV, anh Lương, một chủ quán trà đá gần khu vực Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thẳng thắn, thời gian thi công đã lâu, nhưng có một mâu thuẫn là vì sao đá tự nhiên có thể dễ dàng vỡ vụn như thế này? Trong khi, đây là đá có độ bền cao.

Chia sẻ với PV, anh Lương, một chủ quán trà đá gần khu vực Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thẳng thắn, thời gian thi công đã lâu, nhưng có một mâu thuẫn là vì sao đá tự nhiên có thể dễ dàng vỡ vụn như thế này? Trong khi, đây là đá có độ bền cao.

 Cũng như anh Lương, khi được hỏi về tình trạng đá lát tự nhiên xuống cấp, nhiều người dân kinh doanh tại khu vực dù có nhiều năm sinh sống tại đây cũng không thể lý giải được, nguyên nhân là do đâu.

Cũng như anh Lương, khi được hỏi về tình trạng đá lát tự nhiên xuống cấp, nhiều người dân kinh doanh tại khu vực dù có nhiều năm sinh sống tại đây cũng không thể lý giải được, nguyên nhân là do đâu.

 Đá tự nhiên vỡ vụn, tạo thành vũng sâu, dễ gây hụt bước người đi đường.

Đá tự nhiên vỡ vụn, tạo thành vũng sâu, dễ gây hụt bước người đi đường.

 Hình ảnh đá tự nhiên xuống cấp tại chi nhánh Viettinbank, số 104 Trần Phú.

Hình ảnh đá tự nhiên xuống cấp tại chi nhánh Viettinbank, số 104 Trần Phú.

 

 

 
 
 Tình trạng vỉa hè tại trước số nhà 165 Trần Phú.

Tình trạng vỉa hè tại trước số nhà 165 Trần Phú.

 Nhiều đoạn vỉa hè bong tróc đá thành hố tại đoạn gần trụ sở Công an TP Hà Nội cơ sở 2 (số 27 Trần Phú).

Nhiều đoạn vỉa hè bong tróc đá thành hố tại đoạn gần trụ sở Công an TP Hà Nội cơ sở 2 (số 27 Trần Phú).

 Thông báo kết luận Thanh tra thành phố đưa ra vào tháng 2/2018 nêu, trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè không thống nhất dẫn đến các dự án sử dụng kích thước đá khác nhau, ảnh hưởng chất lượng; thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè có lát đá; một số mẫu đá lát hè không đảm bảo theo thiết kế là 40 cm.

Thông báo kết luận Thanh tra thành phố đưa ra vào tháng 2/2018 nêu, trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè không thống nhất dẫn đến các dự án sử dụng kích thước đá khác nhau, ảnh hưởng chất lượng; thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè có lát đá; một số mẫu đá lát hè không đảm bảo theo thiết kế là 40 cm.

 Trước tình trạng trên, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã "thực hiện nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm" về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.

 Theo đó, thành phố yêu cầu từng đơn vị kiểm soát chặt chẽ vật liệu lát hè, chỉ đạo các bên liên quan tuân thủ đúng yêu cầu về quy trình thi công, nghiệm thu; đối với vật liệu lát vỉa hè đã qua sử dụng nhưng còn đảm bảo chất lượng, phải có phương án sử dụng lại ở vị trí phù hợp. Văn bản nhấn mạnh, các quận chỉ được làm mới vỉa hè. Những tuyến phố đã xuống cấp, chất lượng không đảm bảo và đã đầu tư đồng bộ, ổn định hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, hạ ngầm đường điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng...); các trường hợp còn lại tiến hành chỉnh trang để tránh lãng phí.

Theo đó, thành phố yêu cầu từng đơn vị kiểm soát chặt chẽ vật liệu lát hè, chỉ đạo các bên liên quan tuân thủ đúng yêu cầu về quy trình thi công, nghiệm thu; đối với vật liệu lát vỉa hè đã qua sử dụng nhưng còn đảm bảo chất lượng, phải có phương án sử dụng lại ở vị trí phù hợp. Văn bản nhấn mạnh, các quận chỉ được làm mới vỉa hè. Những tuyến phố đã xuống cấp, chất lượng không đảm bảo và đã đầu tư đồng bộ, ổn định hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, hạ ngầm đường điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng...); các trường hợp còn lại tiến hành chỉnh trang để tránh lãng phí.

Bài & ảnh: Thiên An

Theo Giadinh.net.vn