Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình phát triển ngành du lịch cho thấy lượng khách quốc tế tới Việt Nam đang ngày càng gia tăng.

Riêng trong tháng 4, con số này là trên 1 triệu lượt người. Đây là tháng thứ tư liên tiếp từ đầu năm Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 8,3%; bằng đường bộ giảm 16,8%; bằng đường biển tăng mạnh, gấp 2,2 lần do đang là thời điểm thời tiết biển thuận lợi.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 34%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 38,3%; từ châu Âu tăng 31,8%; từ châu Mỹ tăng 12,2%; từ châu Úc tăng 12,9%; từ châu Phi tăng 24,5%.

Mỗi tháng Việt Nam đón trên 1 triệu khách quốc tế

Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt trên 4,2 triệu lượt người, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt trên 3,5 triệu lượt người, đến bằng đường bộ đạt 610 nghìn lượt người và đến bằng đường biển đạt 161,8 nghìn lượt người.

Khách du lịch đến từ các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hầu hết đều tăng. Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt hơn 1,2 triệu người, tăng 61%; khách đến từ Hàn Quốc đạt trên 700 nghìn lượt người, khách đến từ Nhật Bản đạt trên 260 nghìn lượt người.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt hơn 740 nghìn lượt người, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 315 nghìn lượt người, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Theo An Nhi/Reatimes