Tính đến ngày 30/6 vừa qua, chính sách miễn thị thực cho 5 quốc gia Tây Âu này đã hết hiệu lực sau 1 năm áp dụng. Bởi vậy mà Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-CP về việc gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước trên.

Theo đó, Việt Nam sẽ gia hạn thêm 1 năm miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu khi nhập cảnh vào Việt Nam đến hết ngày 30/6/2017 với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5 quốc gia Tây Âu được gia hạn miễn thị thực tại Việt Nam

Theo thống kê, số lượng khách du lịch đến từ 5 nước Tây Âu trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 62.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách du lịch đến từ Anh, Đức, Pháp lần lượt đạt 90.000, 68.000 và 99.000 lượt trong 5 tháng đầu năm 2016. 

Cách đây không lâu, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết miễn thị thực cho công dân Belarus từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2020 với thời hạn lưu trú không quá 15 ngày, áp dụng với mọi loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã và đang miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Belarus, 5 quốc gia Tây Âu kể trên và miễn visa song phương với 9 nước trong ASEAN.

Danh sách 51 quốc gia, vùng lãnh thổ công dân Việt Nam đi du lịch không cần visa

Theo Duy Minh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam