U.S. News & World Report vừa công bố danh sách các quốc gia tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019. Việt Nam có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 23 của năm 2018 lên thứ 8 trong bảng xếp hạng năm nay.

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong Đông Nam Á có mặt trong top 10. Thứ hạng của Việt Nam xếp trên cả New Zealand, Malaysia, Singapore, Australia, Hà Lan.

Hãng nghiên cứu nhận định những chính sách cải cách kinh tế giúp Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại và cạnh tranh hơn hơn.

Danh sách các quốc gia tốt nhất trên thế giới để đầu tư được chọn lọc dựa trên cuộc khảo sát với 7.000 chủ doanh nghiệp trên toàn cầu.

Xếp ngay phía trên và dưới Việt Nam trong danh sách các quốc gia tốt nhất để đầu tư là Qatar và Slovenia. Ảnh: U.S. News & World Report.

Xếp ngay phía trên và dưới Việt Nam trong danh sách các quốc gia tốt nhất để đầu tư là Qatar và Slovenia. Ảnh: U.S. News & World Report.

8 tiêu chí đánh giá bao gồm sự ổn định kinh tế, chính sách thuế thuận lợi, tinh thần khởi nghiệp, sự năng động, sáng tạo, công nghệ, lực lượng lao động tay nghề cao và nạn tham nhũng.

Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên một báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh 4 yếu tố để một quốc gia trở thành địa điểm đầu tư tốt gồm con người, mối quan hệ, khung pháp lý, môi trường. Các yếu tố này đóng vai trò thúc đẩy cá nhân và tổ chức đầu tư vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, thị trường tài chính, công nghệ hoặc thương hiệu của nước đó.

Quốc gia tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019 theo xếp hạng của nghiên cứu này là Uruguay. Các vị trí còn lại trong top 10 ngoài Việt Nam lần lượt là Saudi Arabia, Costa Rica, Luxembourg, Ấn Độ, Ba Lan, Qatar, Slovenia, Chile.

U.S. News & World Report thành lập năm 1933, có trụ sở tại Mỹ. Tổ chức này thực hiện nhiều bảng xếp hạng trải dài trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam