Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bước ra châu lục vào tháng 1 tới. Ở lần thứ hai dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam rơi vào cùng bảng D với Iran, Iraq và UAE. HLV Park Hang-seo từng nói đây là “bảng đấu khó nhất” tại giải vô địch châu Á.

Quế Ngọc Hải thay mặt đội tuyển chia sẻ với báo giới sáng nay
Quế Ngọc Hải thay mặt đội tuyển chia sẻ với báo giới sáng nay
 

Dù vậy, điều đó không ngăn được sự tự tin nơi các cầu thủ. Trong cuộc phỏng vấn báo giới trước buổi tập sáng nay 21/12 của tuyển Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Do thời gian nghỉ của đội ít nên ban huấn luyện và VFF cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi về nghỉ với gia đình. Điều này cũng giúp chúng tôi khá thoải mái sau AFF Cup.

Những ngày vừa qua là khoảng thời quý giá để toàn đội hồi phục thể lực, cùng với đó là chức vô địch AFF Cup cũng giúp các cầu thủ vui vẻ và hưng phấn khi trở lại tại ASIAN Cup 2019. Toàn đội sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu thật tốt, hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng”.

Nói về trường hợp vắng mặt của Anh Đức và Văn Quyết, Ngọc Hải cho hay: “Anh Đức và Quyết là những cầu thủ có chuyên môn rất tốt, có nhiều cống hiến cho đội tuyển trong thời gian qua. Đối thủ tại ASIAN Cup sắp tới rất mạnh, nhưng các cầu thủ trẻ vừa được triệu tập cũng là tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chuyên môn của các em. Tôi vọng những gương mặt bổ sung sẽ có thể thay thế cho các đàn anh”.

Còn về Đình Trọng, cầu thủ dính chấn thương không thể thi đấu ở ASIAN Cup 2019, Ngọc Hải cho hay: “Đình Trọng là 1 trung vệ xuất sắc nhất của Việt Nam ở thời điểm này. Trọng có khả năng đọc tình huống, hỗ trợ đồng đội tốt, nhưng cậu ấy đã bị dính chấn thương trước AFF Cup và đang phải đi tiểu phẫu. Sự vắng mặt của Đình Trọng là đáng tiếc. Tuy nhiên, những đồng đội của tôi và các cầu thủ mới được bổ sung là những cầu thủ tốt sẽ có quá trình tập luyện và thay thế được Đình Trọng”.

Theo chia sẻ của Ngọc Hải, mục tiêu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là vượt qua vòng loại
Theo chia sẻ của Ngọc Hải, mục tiêu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là vượt qua vòng loại
 

Việc Văn Quyết không còn đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã khiến vị trí đội trưởng tạm thời bỏ trống. Tiền đạo CLB Hà Nội vốn là thủ quân tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Bởi thế, ông Park đã đôn đội phó Ngọc Hải lên làm đội trưởng, đồng thời bổ sung Duy Mạnh làm đội phó.

Trên thực tế, Ngọc Hải là cầu thủ đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam lâu nhất tại AFF Cup 2018 vì Văn Quyết chủ yếu ngồi dự bị. Hai đội phó của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 đều là những cầu thủ thuộc lứa U23, đã góp mặt trong cả ba giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam năm vừa qua.

Xuân Trường là cái tên quen thuộc trong ban cán sự khi là cựu đội trưởng U23 Việt Nam. Còn Duy Mạnh cũng là đội phó U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018.

Tại VCK ASIAN Cup 2019 diễn ra tại UAE, Việt Nam nằm cùng bảng D với Iraq (đối thủ ở trận ra quân ngày 8/1 tới), Iran (12/1), Yemen (16/1). Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu trên sân nhà Mỹ Đình trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 sau đó sẽ lên đường đi tập huấn tại Qatar.

K.N (th)

Theo Giadinh.net.vn