Với hơn 1.600 vận động viên đến từ 56 quốc gia, trong đó có 620 vận động viên Việt Nam, Ironman 70.3 Vietnam 2018 đã tìm ra những nhà vô địch tại bảng nam và nữ sau hơn 4 giờ thi đấu căng thẳng.

Radka Vodickova đã cán đích đầu tiên.

Radka Vodickova là vận động viên đã cán đích đầu tiên tại nội dung nữ trong Ironman 70.3 Việt Nam 2018 (Ảnh: Webthethao.vn)

Tại nội dung thi đấu của nữ vận động viên đến từ Cộng hòa Czech - Radka Vodickova đã vô địch Ironman 70.3 Việt Nam 2018. Được biết cô cũng là nhà vô địch Ironman 70.3 tại Davao gần đây. 

Dimity-Lee Duke (Australia) là vận động viên về thứ 2 sau Radka Vodickova. Về thứ 3 là vận động viên Caroline Claudia​ Steffen người Ba Lan. 

Đứng từ phải qua trái lần lượt là

Đứng từ phải qua trái lần lượt là Dimity-Lee Duke, Radka Vodickova và Caroline Claudia​ Steffen (Ảnh: Webthethao.vn)

Nhà vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2016 - Tim Reed đến từ Australia đã cán đích đầu tiên tại nội dung nam. 

Nhà vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2016 - Tim Reed (Ảnh: Webthethao.vn)

Về sau Tim Reed là Tim Van Berkel  đứng ở vị trí thứ hai và Mike Phillips đứng ở vị trí thứ ba.

Từ trái qua phải lần lượt là

Từ trái qua phải lần lượt là Mike Phillips,Tim Van Berkel vàTim Reed 

Các vận động viên Việt Nam đã rất xuất sắc và nỗ lực tại Ironman 70.3 Việt Nam 2018. Trong đó phải nói đến Cao Ngọc Hà là vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất tại giải đấu. Sau Cao Hà, Nguyễn Hoàng Phương là nam vận động viên Việt Nam về đích thứ 2.

Cao Ngọc Hà là vận động viên nam người Việt có thành tích xuất sắc nhất tại Ironman 70.3 Việt Nam 2018

Cao Ngọc Hà là vận động viên nam người Việt có thành tích xuất sắc nhất tại Ironman 70.3 Việt Nam 2018 (Ảnh: Webthethao.vn)

 Ironman 70.3 Vô địch châu Á Thái Bình Dương trong năm 2019, Việt Nam sẽ tiếp tục là chủ nhà đăng cai. Vì vậy, giải đấu lần này là cơ hội để các vận động viên thử sức với đường đua tại Đà Nẵng. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu 5 năm - chặng đường phát triển của Ironman 70.3 Việt Nam.

An Hạ/Reatimes.vn