Xe-khach

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xe-khach, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Điều khiến hành khách vô cùng bức xúc khi bến xe Nước Ngầm cho phép các phương tiện xe tải, xe bán tải, xe con, xe máy trả phí để thoải mái ra vào khu vực tập kết xe khách gây mất an toàn giao thông.

VinFast Fadil sẽ là mẫu xe ô tô thương hiệu Việt đầu tiên đến tay khách hàng vào trung tuần tháng 6, trong một sự kiện bàn giao xe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng 22/5, Đội tuần tra kiểm soát 6/1, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô khách vận chuyển hơn 200kg thịt lợn qua đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ phát hoả, 45 hành khách hoảng loạn tung cửa tháo chạy...

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã yêu cầu nhà phân phối xe sang Audi tiến hành chiến dịch triệu hồi các loại xe để thay thế đường ống áp suất thấp của hệ thống nhiên liệu động cơ 3.0 TFSI.

Xe ô tô mang BKS 29LD-2124 đã thu vé của hành khách mỗi người 100.000đ về TP Ninh Bình, nhồi nhét 37 hành khách/29 ghế và trả khách sai điểm đến...

Thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về bến xe ngày một đông khiến nhiều người dân mệt mỏi, "vạ vật" chờ đón xe về quê nghỉ Lễ...

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình Gia Lâm..đều sẵn sàng kế hoạch xe tăng cường nhằm đáp ứng lượng khách có thể gấp nhiều lần so với ngày thường trong đợt nghỉ lễ 30/4- 1/5 tới.

Xe khách đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ lao xuống vệ đường tông đổ cột điện và lật ngang, khoảng 40 hành khách gào thét kêu cứu.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 1-5, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên phương án tăng cường thêm 815 lượt xe khách cho các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đâm vào đoàn người đi đưa tang khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc hôm 27/3, bước đầu, tài xế Phan Thanh Phú khai nhận sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng sợ nên bỏ trốn khỏi hiện trường để về nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô khách đã chạy với vận tốc 78 km/h trước thời điểm gây tai nạn và khi tới khu vực ngã tư Yên Lạc, Vĩnh Phúc, xe khách limousine đột ngột lao tới cán qua đoàn người đang đi đưa tang khiến hàng loạt người bị cuốn vào gầm xe, làm 7 người chết.

Không chỉ gây mất trật tự, ùn tắc giao thông; xe dù, bến cóc còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho hành khách và các tiện đang lưu thông khác. Đặc biệt dịp sau Tết tình trạng trên đã và đang diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng.

Sau Tết Nguyên đán, giá vé xe khách từ các tỉnh miền Trung vào miền Nam tăng gấp 3 lần so với bình thường. Các hãng hàng không cũng khan hiếm vé.

Từ lâu tình trạng xe khách liên tỉnh và xe chạy hợp đồng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định đã trở thành “vấn nạn” của giao thông Thủ đô. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, với mật độ các phương tiện lưu thông lớn, điều này càng gây ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông và nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc...