Xu-ly-vi-pham

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xu-ly-vi-pham, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Từ 6h ngày 6-9, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ tư với phương châm siết chặt, quyết liệt hơn; phương án giãn cách dịch theo 3 vùng ở 3 cấp độ khác nhau bảo đảm hiệu quả công tác phòng dịch.

Công an TP. Hà Nội: Ngày 26-8, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thủ đô đã kiểm soát 11.114 lượt phương tiện, với 14.145 lượt người qua chốt, xử phạt hành chính hơn 46 trường hợp vi phạm.

Ngày 26/8, Công an TP.Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, trong vòng 24h qua, cơ quan chức năng xử lý 844 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Kết quả kiểm tra 6 tổ công tác đã kiểm soát 2.169 trường hợp, trong đó vi phạm về phòng dịch là 26 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng; vi phạm trật tự an toàn giao thông 8 trường hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã xử phạt 3 cá nhân vi phạm khi đăng tin trên mạng xã hội, với tổng mức phạt là 35 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thi hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, thiếu tính khả thi... Theo đó, Bộ Xây dựng đang đề xuất sửa đổi quy định xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mới đây đã bắt giữ một xe ô tô chở khối lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không vì Tết mà "nể nang"

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng CSGT toàn quốc đã tập trung lực lượng, chủ động đẩy mạnh các biện

Theo tin từ Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, đến nay Sở đã xử lý được 23/30 “điểm đen” tai nạn giao thông trong danh mục năm 2020

Từ ngày 15/12, CSGT Hà Nội sẽ ghi hình xe ôtô vi phạm dừng đỗ trên phố và dán thông báo "phạt nguội" trên kính xe.

Cục CSGT ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trên cả nước, tập trung các lỗi về nồng độ cồn, ma túy và đua xe trái phép.

Sai phạm cũ chưa xử lý xong, sai phạm mới đã mọc lên đang là thực trạng chung của công tác quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 chiều 2/11, theo đó, quyết tâm không để dịch Covid-10 tái phát vào mùa Đông.