xuất khẩu nông sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu nông sản, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Vị trí địa lý, văn hóa tương đồng và nhu cầu sử dụng nông sản cao chính là những yếu tố thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 11 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8%. Như vậy, giá trị xuất khẩu nông , lâm, thủy sản 11 tháng năm 2022 đã vượt con số kỷ lục..

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối tiêu thụ nông sản tại thị trường Hà Lan, các nước khu vực Bắc Âu và kết nối kinh doanh nông sản quốc tế.

Chiều ngày 7/6, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nền kinh tế Việt Nam đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh như trước đại dịch Covid-19, đặt ra yêu cầu Việt Nam cần đẩy nhanh, thực chất và hiệu quả hơn trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu rau, quả tháng 4/2022 ước đạt 320 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau, quả 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1,17 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Algeria là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Hiện hai nước đang thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu kỹ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc, từ đó thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam.

Nhằm tránh việc phải tiếp tục đối diện với rủi ro phía bạn có thể tạm dừng nhập khẩu bất cứ lúc nào, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp, địa phương cần phải "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn".

Mới đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Mỹ lại trở thành nước xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt gần 3,3 tỷ USD, chiếm 9,2% thị phần tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết đến nay, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Thú y thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc chưa có căn cứ nào về việc nhiễm virus Sars-CoV-2 từ nông sản sang người.

Trong khi nông sản xuất khẩu của Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn trên trường quốc tế, một số sản phẩm đã gây “sốt” tại châu Âu, Nhật Bản,... thì ngược lại, thị trường tiêu thụ nông sản nội địa lại đang căng thẳng.

Thời gian qua, thanh long Việt Nam đã chiếm thị phần xuất khẩu đáng kể ở các khu vực thị trường như Châu Á, Châu Âu và Mỹ, đồng thời được nhiều người Âu, Mỹ gốc Á biết tới và tiêu thụ.

Theo Thương vụ Việt Nam tại BỈ và EU (kiêm nhiệm LUXEMBOURG), người tiêu dùng EU đang quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam khi lợi thế do EVFTA mang lại đang dần hiện rõ.