Apple

Vẫn còn nhiều tranh cãi quay thương hiệu và biểu tượng của hãng công nghệ hàng đầu này, nhưng giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất, lý do Steve Jobs, nhà sáng lập Apple chọn “quả táo” làm tên và biểu tượng cho thương hiệu của mình đơn giản bởi vì… ông rất thích ăn táo. 

 Steve Jobs đã phải mất 3 tháng để quyết định tên thương hiệu của mình, và ông quyết định lấy tên Apple Computer Inc.

Steve Jobs đã phải mất 3 tháng để quyết định tên thương hiệu của mình, và ông quyết định lấy tên Apple Computer Inc do những người bạn đồng sáng lập không nghĩ ra được cái tên nào hợp lý hơn. Ngoài ra, Steve Jobs cũng đã từng có một thời gian làm việc tại vườn táo.

Canon 

Dựa theo từ Kwanon, nghĩa là Phật Quan âm (tiếng Anh: Buddhistic Goddess of Mercy), nhưng để tránh sự phản đối của các tổ chức tôn giáo,nó được viết thành Canon.

Fuji

Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất và là biểu tượng của nước Nhật Bản.

Nokia

Lịch sử của Nokia bắt đầu vào năm 1865 khi kĩ sư người Phần Lan Fredrik Idestam cho xây dựng một nhà máy chế biến gỗ giấy công nghiệp bên bờ thác ghềnh Tammerkoski chảy qua thị trấn Tampere miền tây nam Phần Lan thuộc Đế quốc Nga và bắt đầu sản xuất giấy.

Một nhà thờ ở thị trấn Nokianvirta Kokemaenjoki, nơi khai sinh Nokia. Ảnh: Wikipedia.

Một nhà thờ ở thị trấn Nokianvirta Kokemaenjoki, nơi khai sinh Nokia. Ảnh: Wikipedia.

Đến năm 1868, Idestam cho xây nhà máy thứ hai ở một thị trấn có tênNokianvirta Kokemaenjoki để khai thác tiềm năng thủy năng từ con sông nơi đây.

Vào năm 1871, với sự giúp đỡ của người bạn thân Leo Mechelin, ông đã đổi tên và điều chỉnh lại cơ cấu công ti, qua đó cái tên Nokia (5 chữ cái đầu tiên của tên thị trấn) được thành lập và tồn tại cho đến tận ngày nay.

Về mặt ngữ nghĩa, cụm từ "Nokia" được cho là liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông nô trong lịch sử. Vào năm 1596, quân khởi nghĩa tụ họp tại một địa danh mang tên "Nokia Manor" nhằm chống lại quân của các lãnh chúa. Tuy giành được một số thắng lợi đáng kể, nhưng cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt.

Kodak

K là chữ cái yêu thích nhất của George Eastman (người sáng lập công ty). Ông quyết định tìm một từ bắt đầu và kết thúc đều bằng chữ cái k. Mặt khác, chữ k trong bảng an-pha-bê của tất cả các ngôn ngữ (trừ các ngôn ngữ tượng hình) đều viết giống nhau. Và một điều nữa, khi ta chụp ảnh thì tiếng máy ảnh nghe như: cô-ô-đắc (Kodak).

Microsoft

Paul Allen và Bill Gates vào năm 1981. Ảnh: Microsoft.

Paul Allen và Bill Gates vào năm 1981. Ảnh: Microsoft.

Không mơ hồ như Nokia, Microsoft là cái tên được đặt ra có mục đích rất rõ ràng. Công ty được thành lập vào năm 1975 bởi Paul Allen và Bill Gates.

Tên gọi ban đầu của công ty là "Micro-soft" . Chữ "Micro" vào thời kì đó đại diện cho khái niệm máy tính và "Soft" có nghĩa là phần mềm.

Hai nhà sáng lập của công ty ngay từ đầu đã định hướng chuyên sản xuất phần mềm máy tính và điều đó thể hiện ngay trong thương hiệu. Càng về sau, dấu gạch nối (-) dần biến mất trong các lần đăng kí tên thương mại và Microsoft trở thành tên gọi chính thức cho đến ngày nay.

Google

Google là một công ty Internet có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998. Tên gọi "Google" là một lối chơi chữ của từ googol, bằng 10100. Google chọn tên này để thể hiện sứ mệnh của công ty để sắp xếp số lượng thông tin khổng lồ trên mạng. 

Đại bản doanh của Google ở Mountain View, California.

Đại bản doanh của Google ở Mountain View, California.

Trụ sở của Google tại Mountain View, California được đặt tên là "Googleplex" , có nghĩa là 10googol.

Samsung

Trụ sở của Samsung tại Daegu trong những năm 1930. Ảnh: Wikipedia. 

Trụ sở của Samsung tại Daegu trong những năm 1930. Ảnh: Wikipedia. 

Tên gọi "Samsung" trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa đen là "ba ngôi sao". Lee Byung-chul - nhà sáng lập của Samsung - cũng từng lý giải rằng ba gạch ngang trong tên gọi theo tiếng Hàn biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết và ngôi sao biểu tượng cho những gì tươi sáng, thanh cao và trường tồn.

Sony

Tên gọi của Sony dựa trên những ảnh hưởng từ người Mỹ. Ảnh: USA Today.

Tên gọi của Sony dựa trên những ảnh hưởng từ người Mỹ. Ảnh: USA Today.

Trong những ngày đầu thành lập, Sony mang tên "Tokyo Tsushin Kogyo" hay còn gọi là TTK. Tuy nhiên, khi xâm nhập thị trường Mỹ, Akio Morita (đồng sáng lập Sony) phát hiện ra rằng nhiều người Mỹ gặp khó khăn khi nhớ và phát âm tên gọi của công ty và đã đổi tên công ty tại Mỹ là "Tokyo Teletech".

Đến năm 1958, công ty lại một lần nữa đổi tên thành "Sony". Tên gọi này được ghép từ 2 chữ "Sonus" (nghĩa là âm thanh và tiếng động) và chữ "Sonny" (một từ thân thuộc mà các gia đình Mỹ những năm 1950 dùng để gọi con trai mình). Sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Sony là chiếc Radio Sony TR-55.   

ASUS

Tên gọi của Asus xuất phát từ thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Makewav.

Tên gọi của Asus xuất phát từ thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Makewav.

Asus là công ty chuyên về phần cứng máy tính và sản phẩm điện từ của Đài Loan, được thành lập vào 2/4/1990. ASUS là tên gọi có có nguồn gốc từ chữ PEGASUS – có nghĩa là con ngựa thần có cánh, biểu tượng cho nguồn cảm hứng nghệ thuật và học thuật trong thần thoại Hy Lạp.

Hãng điện tử Đài Loan cho rằng năm 2014 âm lịch sẽ là "năm của Asus" vì ý nghĩa của tên công ty trùng với tên linh vật của năm Giáp Ngọ.

Compaq

Được tạo thành từ COM, đại diện cho máy vi tính (Computer) và PAQ, dùng để chỉ các vật nhỏ và nguyên vẹn.

Corel

Cái tên được bắt nguồn từ ý tưởng của nhà sáng lập, giáo sư Michael Cowplan, với ý nghĩa COwplan REsearch Laboratory (Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Cowplan).

Toshiba

Là tên ghép của hai công ty hợp nhất Tokyo Denki (Tokyo Electric Co) và Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works).

Hotmail

Nhà sáng lập Jack Smith muốn xây dựng một sản phẩm để có thể truy cập email thông qua web ở mọi máy tính trên toàn thế giới.

Khi Sabeer Bhatia mang đến một dự án kinh doanh về dịch vụ mail, Jack Smith đã thử tất cả các tên gọi có thể kết thúc bằng từ ‘mail’, và cuối cùng ông đã chọn tên Hotmail, bao gồm các ký tự html ở bên trong (HoTMaiL). html là ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng các website. 

HP (Hewlett Packard)

2 nhà đồng sáng lập, Bill Hewlett và Dave Packard đã phải… tung đồng xu để quyết định nên chọn tên thương hiệu của mình là Hewlett-Packard hay Packard-Hewlett.

Intel

2 nhà đồng sáng lập, Bob Noyce và Gordon Moore muốn đặt tên công ty của mình là “Moore Noyce”, nhưng tên này đã được đăng ký thương hiệu của một khách sạn khác. Do vậy, họ đã phải đổi tên thương hiệu của mình thành Intel, là sự kết hợp của INTegrated ELectronic.

Motorola

 

Nhà sáng lập Paul Galvin đã nghĩ ra tên này khi công ty của ông nhận nhiệm vụ sản xuất radio cho oto.

Oracle

 

Larry Ellison và Bob Oats từng tham gia một dự án của CIA. Mật danh của dự án này được gọi là Oracle, với mục đích xây dựng một hệ thống có thể trả lời mọi câu hỏi.

Dự án được xây dựng để sử dụng mã SQL mới của IBM phát triển. Tuy dự án sau đó đã bị hủy bỏ nhưng Larry và Bob vẫn quyết định kết thúc công việc của mình và mang nó đến với thế giới, họ giữ tên Oracle cho tên công ty do mình cùng sáng lập.

SUN

Được sáng lập bởi 4 sinh viên từ đại học Stanford, SUN là từ viết tắt của Stanford University Network.

Yahoo!

Vào tháng 1/1994, 2 sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Stanford, Jerry Yang và David Filo xây dựng website mang tên “David and Jerry’s Guide to the World Wide Web”.

Sau đó, vào tháng 4/1994, họ quyết định đổi tên trang web của mình thành Yahoo!, là từ viết tắt của ‘Yet Another Hierachical Officious Oracle’, để ám chỉ hệ thống tìm kiếm thông minh có phân cấp.

Một lý do nữa để 2 nhà đồng sáng lập quyết định lấy tên này bởi vì Yahoo là một từ được sáng tác bởi nhà văn Jonathan Swift, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Gulliver Du Ký”, để ám chỉ người mạnh mẽ, thẳng thắn và hoang dã. 2 nhà đồng sáng lập đã quyết định lấy tên này để cho mọi người thấy rằng mình cũng là một “Yahoo”.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam