Trao đổi với báo Yên Bái, ông Thào A Tàng - Chủ tịch UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết, vào khoảng 16h ngày 3/9 xảy ra mưa lớn trên địa bàn xã.

 Lãnh đạo huyện Trạm Tấu đến thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở đất. Ảnh: Báo Yên Bái

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu đến thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở đất. Ảnh: Báo Yên Bái

Bà Mùa Thị Ly sinh năm 1964 (người địu cháu Hảng Thị Dínhtrên lưng cũng bị thương nặng)

Ngoài ra, còn 7 người khác bị thương nặng hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã có mặt chỉ đạo xã Túc Đán thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra. Huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ 2,7 triệu đồng/người bị thương và 5,4 triệu đồng/người đối với gia đình có nhân thân tử vong do sạt lở đất.

Các bệnh nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện tuyến trên để cứu chữa. Ảnh: TTXVN

Các bệnh nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện tuyến trên để cứu chữa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào sáng 3/9, tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã có 1 nạn nhân bị sét đánh tử vong.

Trong ngày 3/9, tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái có xảy ra mưa lớn. Hiện thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã cảnh báo người dân cần chủ động phòng tránh, không đi ra sông suối để đánh bắt cá; không nên trú dưới cây to khi thời tiết có mưa to và sấm sét, theo TTXVN.

Tổng hợp

Theo ngaynay.vn