Yên bái

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về yên bái, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 12/9/2023 công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Để giúp các làng nghề phát triển bền vững, tỉnh Yên Bái chú trọng xây dựng nhãn hiệu tập thể cho làng nghề hoặc đặc sản địa phương mang địa danh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận thêm 124 sản phẩm của 98 chủ thể đạt sao OCOP cấp tỉnh đợt 2 của năm 2022.

Với 138 sản phẩm được chứng nhận OCOP, tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục hỗ trợ bà con hoàn thiện thủ tục nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngày 2/5, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện ngay những giải pháp quyết liệt, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác.

Bệnh nhân là nhân viên Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái) và đang được cách ly tập trung, là F1 của các bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831 (các chuyên gia người Ấn Độ).

Yên Bái là nơi có những địa điểm du lịch độc đáo, làm say đắm lòng người. Với vị trí nằm giữa vùng núi Tây và Đông Bắc- Bắc Bộ, Yên Bái thu hút du khách bốn phương bằng vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ.

Cơn mưa đá cùng giông lốc lớn bất ngờ xuất hiện tối ngày 2/3 tại Yên Bái đã gây nên những thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương...

Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, chẩn đoán cho sản phụ sai lệch, có dấu hiệu liên kết với phòng khám tư làm dịch vụ trái quy định.

Lễ Hội chợ ẩm thực Tây Bắc nằm trong chuỗi các sự kiện của "Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019"...

Huyện Trạm Tấu có 1 ô tô, 1 máy xúc bị cuốn, huyện Mù Cang Chải nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, việc đi lại gặp khó khăn.

Sau khi nắm bắt được tình hình, lực lượng chức năng huyện Lục Yên (Yên Bái) đã lập nhiều chốt vận động người dân rút khỏi khu vực được cho là từng tìm thấy đá quý.

Trước tin đồn về việc xuất hiện viên đá quý bán giá tiền tỉ ở xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, Yên Bái), lãnh đạo huyện Lục Yên xác nhận thông tin này là có thật.

3 bé 12 tuổi, 1 bé 9 tuổi vào viện cấp cứu sau 1 giờ ăn vài hạt quả cây dầu mè. Bé nặng nhất bị truỵ mạch, huyết áp tụt sâu.

Theo thông tin từ BTC, Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.