Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Thái Lan trên sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình đã và đang khiến người hâm mộ cả nước nóng lòng chờ đợi. 

Chạm trán với Thái Lan trên sân nhà và với tâm thế là đội đứng đầu bảng với 10 điểm, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp.

Tại buổi họp báo trưa ngày 18/11, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã chia sẻ những thông tin xung quanh trận đấu. Theo vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan chủ động giấu thông tin tập luyện là thói quen chung của các đội bóng trên thế giới.

HLV Park Hang-seo tin rằng Công Phượng sẽ sút tung lưới đội tuyển Thái Lan.

Chính vì vậy, Thái Lan giấu không có gì đặc biệt cả, các nước trên thế giới cũng hay làm thế. Vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng: "Không tiết lộ thông tin là việc đội nào cũng muốn, không có gì đặc biệt cả".

Đặc biệt, khi được phóng viên hỏi về việc cầu thủ Công Phượng có khả năng sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan, vị HLV quả quyết: "Đúng như vậy". Trong trận Việt Nam gặp UAE, Công Phượng được tung vào sân giữa hiệp 2, dù làm tốt nhiệm vụ khuấy đảo trận đấu nhưng lại bị chỉ trích từ người hâm mộ.

Theo vị HLV người Hàn Quốc cũng đưa ra những nhận xét về trận đấu này: "Tôi cũng đã nói, dù HLV Thái Lan hay ai cũng vậy thôi, họ đều luôn muốn chuẩn bị tốt cho trận đấu để giành thắng lợi. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay và Thái Lan là đối thủ rất lớn của chúng ta. 

Tôi biết ý nghĩa của trận đấu này, các cầu thủ cũng hiểu nhân dân đang chờ đợi thế nào trong trận đấu này. Quyết tâm của họ đã thể hiện rất rõ. Tôi sợ áp lực đó sẽ mang ảnh hưởng không tốt đến cầu thủ. Tôi không muốn tạo bầu không khí căng thẳng, tôi muốn họ tập trung vào trận đấu".

Trong khi đó, có mặt tại buổi họp báo, tuyển thủ Duy Mạnh đã chia sẻ một số thông tin: "11 năm về trước, em từng được vinh dự nhặt bóng cho các đàn anh ở trận chung kết. Ngày hôm nay lại là đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam thi đấu với đội tuyển Thái Lan. 

Đây là trận đấu mà người hâm mộ cả hai nước, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Việt Nam trông chờ đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu với đội tuyển Thái Lan sòng phẳng nhất. Rất mong người hâm mộ và ban huấn luyện hãy tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng cho rằng, khi xem lại băng hình, tưởng là Thái Lan đá 3 trung vệ nhưng thực ra họ chơi với đội hình 4-2-3-1. 

"Một hậu vệ cánh của họ dâng lên và cánh còn lại vẫn giữ vị trí. Vấn đề là ở đó chứ không phải họ chơi 3 trung vệ. Vì sự quan trọng của trận đấu, tôi không thể nói chính xác, chi tiết những đánh giá và chuẩn bị của mình. Tất nhiên, sau một thời gian HLV Nishino về làm việc thì Thái Lan chơi bóng ngắn thuần thục hơn khá nhiều".

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng cho rằng, Thái Lan có những điểm yếu ở khoảng trống nơi tuyến hai.

Theo Lê Bảo/Gia đình & Xã hội