Dự án ở Đà Nẵng có diện tích mặt bằng khoảng 1.500m2 với tổng diện tích xây dựng 195m2 gồm tầng trệt và tầng lửng. Phần mái của ngôi nhà được thiết kế theo hình con diều đã phá vỡ sự đơn điệu của những ngôi nhà mái truyền thống xung quanh.

Tầng trệt được chia thành ba phần – đó là khu vực tiếp khách bên ngoài, nhà bếp với khu vực ăn uống và hai phòng ngủ.

Khu vực tầng lửng được sử dụng làm phòng gia đình, đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa tất cả gia đình lại gần nhau hơn. Vách ngăn của dự án này là sự kết hợp của tường gạch và cửa kính

Dự án nhà diều là sự kết hợp của thông gió tự nhiên, vật liệu địa phương và môi trường sống lành mạnh.

Thiết kế phá vỡ sự đơn điệu của như các công trình xung quanh

Sự đơn giản của thiết kế, ngôi nhà hoà quyện tuyệt đẹp với thiên nhiên thôn quê.

Phòng ngủ lớn được thiết kế mở.

Hệ thống chống nóng giúp ngôi nhà luôn mát mẻ.

Nơi đây vừa làm việc và đọc sách giúp gia chủ có những phút thư gian thoải mái.

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới