Hàng loạt cây xanh đô thị được trồng tại dải phân cách nhiều tuyến đường phố đã trưởng thành và cho bóng mát. Thêm vào đó, Hà Nội đang tiến hành phủ kín các dải phân cách bằng những cây bụi nhỏ, vừa tạo điểm nhấn về thẩm mỹ lại có tác dụng hạn chế bụi khiến nhiều tuyến đường như được thay áo mới. Người dân Thủ đô cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu khi đi qua những tuyến đường đẹp với một không gian xanh tươi, mát rượi.

Dải phân cách trên đường Láng Hạ xanh mát hơn hẳn trước đây.

Phố Giảng Võ được trồng nhiều cây xanh phủ kín khoảng trống xen kẽ giữa hàng cây xà cừ.

Nhiều loại cây bụi nhỏ cho hoa khiến đường phố thêm tươi mới.

Lối đi dành cho hành khách tuyến xe buýt BRT.

Nhóm cây nhài tây và dong diềng trên dải phân cách đường Kim Mã.

Cây xanh đô thị được công nhân môi trường chăm sóc thường xuyên.

Vỉa hè đường Kim Mã tạo thêm một hàng cây xanh mới.

Dải phân cách dọc tuyến đường Láng cũng trở nên rất mới lạ.

Đường vành đai 2 trên cao.

Dải phân cách đường Võ Chí Công được phủ xanh với nhiều tầng cây.

Không gian dịu mát của dải phân cách đường Liễu Giai.

Theo Gia đình & Xã hội