Theo Hiệp hội Ngành công nghiệp ô tô Indonesia, không còn mẫu xe nào được sản xuất tại hai nhà máy của Nissan tại nước này kể từ tháng 2 năm nay, khi công ty chuyển giao việc sản xuất mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Livina cho Mitsubishi Motors Corp., liên minh của hãng.

Nissan đóng cửa nhà máy tại Indonesia

Hai nhà máy của Nissan nằm trong Thành phố công nghiệp Kota Bukit Indah ở tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 65km về phía đông.

Khi được hỏi về việc này, ông Isao Sekiguchi, chủ tịch công ty P.T. Nissan Motor Indonesia, chỉ cho biết Nissan đang thực hiện chiến dịch tối ưu hóa sản xuất và tái cơ cấu hoạt động.

Nissan trong năm 2018 chỉ chế tạo 3.468 xe, giảm 70% so với năm 2017 và chỉ chiếm 0,3% tổng sản lượng ôtô được chế tạo tại Indonesia. Hai nhà máy của Nissan tại Indonesia đặt tại Thành phố Công nghiệp Kota Bukit Indah, tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta 65km về phía Đông.

Hiện, nhà máy còn lại tiếp tục chế tạo xe Datsun - thương hiệu ôtô thay thế dành cho các nước mới nổi. Trong nửa đầu năm nay, nhà máy này xuất xưởng 2.596 ôtô, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Nissan thông báo hoạt động cắt giảm quy mô trên toàn cầu, theo đó “xóa sổ” 12.500 việc làm trong ba năm tới. Theo kế hoạch này, hãng sẽ cắt giảm 6.400 việc làm cho tới tháng 3/2020 tại tám cơ sở chế tạo xe trong đó có Indonesia.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam