1. Mặc áo ngực quá chật 

Nhiều người thường nhầm lẫn việc mặc áo ngực thường xuyên với việc mặc áo ngực quá chật là nguy cơ phát triển bệnh ung thư.

Việc mặc áo ngực vừa phải có tác dụng nâng đỡ bầu ngực và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em phụ nữ. Tuy nhiên việc mặc áo ngực quá chật trong một thời gian dài lại làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. 

Mặc áo ngực chật không chỉ gây khó chịu mà còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư.

Mặc áo ngực chật không chỉ gây khó chịu mà còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư.

Lý giải điều này các bác sĩ chuyên ngành cho biết trong cơ thể những tế bào bạch huyết liên tục đào thải độc tố ra bên ngoài. Việc áo ngực bó chặt quá lâu khiến quá trình này bị ức chế gây ra hiện tượng tích tụ chất độc tại bầu ngực. Bên cạnh đó việc mặc áo ngực quá chật còn là nguyên nhân khiến vùng da này bị mẩn ngứa, nổi mụn… 

2. Thức khuya thường xuyên

Không chỉ là nguyên nhân khiến cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, tăng cân quá nhanh, các vấn đề về tim mạch mà thức khuya còn là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư trong đó có bệnh ung thư vú. 

Vào năm 2007 Tổ chức Y Tế Thế Giới đã thừa nhận việc thức khuya phá vỡ cấu trúc đồng hồ sinh học, gây nên những bất thường về sức khỏe và gây ra các bệnh ung thư. Với sự phát triển của y học hiện đại như hiện nay việc phát hiện và điều trị ung thư vú đã đạt được những thành công nhất định.

Thức khuye thường xuyên không chỉ làm tổn hại nhan sắc mà còn gây ra nhiều bệnh cho chị em phụ nữ.

Thức khuye thường xuyên không chỉ làm tổn hại nhan sắc mà còn gây ra nhiều bệnh cho chị em phụ nữ.

Tuy nhiên việc phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, dựa trên những nguyên nhân gây bệnh các bác sỹ khuyến cáo chị em phụ nữ nên có phương pháp để chủ động phòng ngừa.

3. Lạm dụng thuốc tránh thai 

Mối quan hệ giữa việc sử dụng thuốc tránh thai và nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú vẫn là một vấn đề đáng tranh cãi trong giới chuyên môn. Mới đây các nhà khoa học Thụy Điển, Pháp và Nauy đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên quy mô lớn để làm rõ vấn đề này.

Phụ nữ lạm dụng thuốc tránh thai có nguy cơ bị ung thư cao.

Phụ nữ lạm dụng thuốc tránh thai có nguy cơ bị ung thư cao.

Nghiên cứu này được thực hiện bắt đầu từ năm 1991 với sự tham gia của 100.000 phụ nữ. Sau 8 năm nghiên cứu vào tháng 12/1999 các nhà khoa học đã phân tích kết quả và thấy rằng:

- Khoảng 26% phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai được chẩn đoán mắc bệnh.

- 58% phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh khi dùng thuốc trong suốt thời gian tiến hành nghiên cứu.

- 150% phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh khi sử dụng thuốc tránh thai trong suốt 8 năm nghiên cứu và có độ tuổi trên 45.

Bên cạnh nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, việc sử dụng thuốc tránh thai còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng và một số bệnh lý khác.

Theo Khánh Nguyễn (tổng hợp)/Gia đình Việt Nam