an sinh xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về an sinh xã hội, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Công tác ASXH được đảm bảo, các CSXH và hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng là đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội về kết quả phát triển KT-XH của TP 9 tháng đầu năm.

Nền kinh tế nước ta đã đi qua gần 8 tháng năm 2020 và có thể sẽ hoàn thành mục tiêu kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả năm tăng dưới 4%. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình hình thị trường quốc tế...

Kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 4% năm 2020 là chỉ tiêu, yêu cầu quan trọng hàng đầu trong điều hành kinh tế vĩ mô. Theo các chuyên gia, với những yếu tố tác động cả trong nước lẫn quốc tế, cũng như...

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai các giải pháp phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Các Chính phủ cần chú trọng ưu tiên thực hiện những chính sách an sinh xã hội trong các gói hỗ trợ kích thích kinh tế nhằm bảo vệ người dân, các nhóm yếu thế và sinh kế của họ.

Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã, đang tác động lớn đến đời sống người dân, khiến một số gia đình có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo hoặc tái nghèo. Để giữ vững mục tiêu không còn hộ nghèo vào cuối năm 2020...

Quá trình rà soát các nhóm đối tượng liên quan đến người lao động thuộc diện thụ hưởng gói an sinh xã hội đợt 2 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn...

Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động...

Triển khai mạnh mẽ các chính sách an sinh xã hội, thành phố Hà Nội đã có gói hỗ trợ 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho vay đối với...

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với tinh thần "tương thân tương ái", đồng hành cùng gói an sinh xã hội của Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dùng 300 tỷ đồng nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ đến người dân...

"Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đang được triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đến giờ này chưa phát hiện và chưa nhận được bất cứ phản ánh tiêu cực nào từ các địa phương"...

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận tại quận Thanh Xuân đã được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm...

19 hoành hành thời gian qua khiến cuộc sống người dân nghèo càng thêm khó khăn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, nhiều hành động, nghĩa cử đẹp đã được nhân rộng.

Trong những ngày người dân Thủ đô và cả nước cùng hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), thì một việc làm hết sức ý nghĩa đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành...