Banh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về banh, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Huỳnh Văn Đậm khai nhận được thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Hậu Giang với tiền công 3 triệu đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, Đậm đã giấu số thuốc lá lậu trong ngăn bí mật trên thùng xe tải.

Hơn 1.300 chiếc bánh trung thu không có tem, nhãn, địa chỉ sản xuất vừa bị Công an quận Thanh Khê (Thành phố Đà Nẵng) thu giữ ngày 20/9, tuy nhiên trên bao bì bánh in ngày sản suất là 24/9.

Bối cảnh kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu tăng cao đã đẩy giá bánh trung thu năm nay tăng cao hơn so với các năm trước...

50 nông dân Úc vừa có chuyến tham quan, thưởng thức và trải nghiệm nhiều món ăn đặc sắc của Việt Nam tại Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ bột mì (Vikybomi).

Gần đến tết Trung thu, các mặt hàng đồ chơi trẻ em, phổ biến là lồng đèn, mặt nạ, trống, gậy... lại được bày bán khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều loại đồ chơi làm bằng nhựa tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, sau sự việc gần 150 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, thành phố sẽ tập trung rà soát công tác quản lý...

Ngày 12/9, qua kiểm tra tại 2 điểm kinh doanh bánh Trung thu Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện sản phẩm không có hóa đơn chứng từ,...

Vừa qua, kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh bánh trung thu, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã phát hiện lượng lớn bánh nghi nhập lậu chuẩn bị được đem bán ngoài thị trường.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, nhưng thị trường bán bánh đã sôi động từ giữa tháng 8.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (QLATTP) TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn TP.HCM...

Năm 2021, Trung Quốc chiếm tới 53% doanh số bán xe hai bánh chạy điện (E2W), nhưng Ấn Độ và Indonesia là những thị trường đang phát triển nhanh.

Tháng 1/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 1 triệu tấn xăng dầu, tăng gần 93% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, phục hồi sau hơn 2 năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm 2022 về đích với con số kỷ lục 732.5 tỷ USD, tăng 9.5% so với năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Thưởng trà, ngắm trăng và quây quần nhâm nhi miếng bánh thơm lừng trở thành một phần không thể thiếu của Tết Trung Thu. Những khoảnh khắc đoàn viên càng thêm quý giá, ý nghĩa sau một mùa trung thu 2021 đầy khó khăn.