Bao-dong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bao-dong, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với đại dịch Covid-19.

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhất trí với đề xuất của Sở GD ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần.

Chiều 30/1, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng cho biết, dư luận nhiều người dân cũng mong muốn cho học sinh được nghỉ học sớm.

Đây là yêu cầu của Tổng cục Quản lý thị trường trong triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Trước sự việc xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội vào thời điểm này thực sự trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

893 người nhiễm Covid-19 tính đến sáng ngày 25/2/2020 đã đặt Hàn Quốc vào tình trạng "báo động đỏ" bởi mức độ lây lan nhanh chóng, trở thành "ổ dịch" thứ 2 sau Trung Quốc Đại lục...

Thời gian qua, việc ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn luôn trong tình trạng báo động, khiến người dân không khỏi lo lắng.

41,9% số học sinh tiểu học thành thị đang thừa cân béo phì, chủ yếu do khẩu phần ăn uống giàu năng lượng và protein cao hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị.

Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại có chiều hướng gia tăng, là vấn đề đáng báo động. Bên cạnh đó, tình trạng trẻ em bị bóc lột sức lao động cũng là vấn đề rất đáng lo ngại.

WHO cảnh báo mọi khu vực trên thế giới đều đang đối mặt với dịch sởi.

Dựa trên một câu chuyện có thật tại Pháp, hơn 200 trang sách “Marion, mãi mãi tuổi 13” tái hiện lại một câu chuyện đầy hoang mang và phẫn uất về cái chết của một học sinh 13 tuổi trong một vụ án quấy rối học đường. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh cần dành thời gian quân tâm để biết những khó khăn của con.

Đây là một ca cấp cứu rất nguy kịch, bệnh viện phải dùng đến phương pháp hạ thân nhiệt trong mới cứu được bệnh nhân.

Cụm làng nghề Phường Phong Khê thành phố Băc Ninh là nơi sản xuất và tái chế giấy lớn nhất miền Bắc. Trong những năm qua các sản phẩm về giấy đã mang lại nguồn thu lớn cho địa phương nhưng cũng do giấy mà người dân ở đây đang phải sống trog tình trạng ô nhiễm nặng nề

Con số công bố bởi WHO năm 2012 cho hay, đã có tới 7 triệu người chết do ô nhiễm không khí, trong đó 4,3 triệu người chết do ô nhiễm không khí trong nhà và 3,7 triệu người chết do ô nhiễm không khí ngoài trời. Qua đó để thấy gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí trong nhà gây ra những hậu quả nguy hại hơn so với ô nhiễm không khí xung quanh.