Bắt giữ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bắt giữ, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TPHCM cho biết lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Củ Chi (Công an TPHCM) tiến hành ém quân mật phục để bắt 2 nhóm hút cát trái phép trên sông Sài Gòn.

Hơn 1 tấn bánh kẹo làm giả nhãn mác Hàn Quốc, Thái Lan mua hết 30 triệu đồng nhưng khi bán lời gấp nhiều lần.

Được cho là liên quan đến việc sử dụng ma túy tại quán hát, ông Tô Hữu Tài – Phó Giám đốc Agribank Hương Khê đã bị đình chỉ chức vụ.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết lực lượng chức năng tại Nghệ An đã phát hiện xe ô tô có chở hơn 80 kg pháo lậu.

Ngày 7/11, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam tiến hành giám định 350kg rắn và 126,5 kg rùa.

Đội QLTT số 1 - TP Móng Cái (Cục QLTT Quảng Ninh) đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy 1,1 tấn chân gà không rõ nguồn gốc.

Hôm qua, 23/10, Tổng cục Hải quan đã có thông tin chính thức về vụ việc phát hiện và bắt giữ lô hàng 4 container phụ tùng ô tô “đội lốt” phế liệu về Việt Nam của Công ty TNHH Posco SS Vina.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe tải chở 24 cá thể tê tê với tổng trọng lượng 106,4 kg và 48 cá thể rùa không rõ nguồn gốc.

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã phát hiện hơn 7 tấn sản phẩm động vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm mua bán theo Công ước Cites, trị giá ước tính hơn 60 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng CSGT Trạm Đakrông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu với phương thức, thủ đoạn khá mới.

Ngày hôm qua (08/12), 15 tấn phế phẩm bốc mùi hôi thối đã bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng thu giữ để điều tra và chờ xử lý.

Sáng 23/11, Trạm CSGT Quảng Xương cho biết, vừa bắt giữ xe ô tô chở nhiều loại nước hoa không có nguồn gốc đi tiêu thụ.

Theo thông tin của Hải quan tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong 1 tháng trước Trung thu đã bắt giữ được rất nhiều các vụ buôn lậu đồ chơi qua biên giới vào nước ta.

Sáng ngày 14/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ khoảng 1,2 tấn chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc khi chiếc xe chở số chim trên đang dừng đỗ tại khu vực chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã đưa ra cảnh báo trước các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp và để giúp người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bất chính này.