Benh-o-tre

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về benh-o-tre, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Trong “tâm bão” dịch nCoV đang diễn biến nghiêm trọng, bố mẹ hãy thực hiện tốt những biện pháp sau đây để bảo vệ trẻ khỏi dịch bệnh virus Corona.

Trong các ngày từ 26-6 đến 28-6, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân có bệnh lý cột sống, đặc biệt là trẻ em cong vẹo cột sống.

Chiều 18/4, tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, Bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi bị chó cắn trong tình trạng đa vết thương vùng đầu.

Bé trai 20 tháng tuổi vào viện, bệnh rất nặng, viêm phổi, suy hô hấp - biến chứng nguy hiểm, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ mắc sởi. Nguyên nhân do bố mẹ không cho con tiêm phòng.

Hiện nay đang có dịch sởi ở TP.HCM, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới dịch sởi do trẻ em và người lớn chưa được tiêm phòng sởi hoặc chưa tiêm phòng sởi đủ liều.

Tết là kỳ nghỉ dài phù hợp cho thư giãn, tuy nhiên đây cũng là mùa thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, vi rút... gây bệnh phát triển. Dưới đây là 5 loại bệnh trẻ dễ mắc phải nhất trong dịp Tết.

Tự lấy chuối tiêu để ăn, bé trai 8 tháng tuổi bất ngờ lên cơn ho sặc sụa, tím tái mặt mày, khó thở nguy kịch.

Từ đầu năm 2019 đến nay Hà Nội ghi nhận tổng số 32 trường hợp mắc sởi, chưa có trường hợp tử vong.

Một phần nguyên nhân khiến bệnh sởi tăng là do trào lưu “anti vắc-xin” của một số bà mẹ dẫn tới không đi tiêm phòng sởi trước khi sinh, không tiêm phòng sởi cho con theo đúng độ tuổi, đủ liều lượng.

Với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm.

Với những người lần đầu tiên làm cha mẹ, có thể sẽ rất bỡ ngỡ khi con có những biểu hiện lạ, dấu hiệu lạ về sức khỏe. Bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng, cha mẹ nên đưa con đi khám bởi rất có thể đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Thời tiết giao mùa có những cơn gió lạnh, bé thường có những cơn ho liên tiếp và bố mẹ rất lo lắng về điều này. Không phải lúc nào cũng cần phải đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra. Sau đây là những cách bố mẹ có thể nhận biết bệnh qua tiếng ho của trẻ.

Mỗi khi trời trở gió là lúc các bậc phụ huynh cần phải quan tâm tới bé nhà mình nhiều hơn. Bởi khi đó do thời tiết thay đổi đột đột và bất thường là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ở trẻ.

Sốt là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đa phần các trường hợp sốt đơn giản phụ huynh có thể tự chữa trị ở nhà, song nếu khi bé sốt mà xuất hiện kèm những dấu hiệu dưới đây thì các bậc cha mẹ nên cẩn thận và đưa con tới bệnh viện.

Sinh non, thiếu cân, thiếu ánh sáng mặt trời hoặc không được bú mẹ là nguyên nhân dẫn tới còi xương ở trẻ nhỏ. Vì thế mẹ cần bổ sung một số thực phẩm có tác dụng phát triển xương chắc khỏe cho bé.