bệnh ung thư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bệnh ung thư, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Có thể bệnh nhân mới chụp X-quang 6 tháng trước chưa phát hiện gì bất thường nhưng 6 tháng qua thì đã mắc ung thư phổi giai đoạn muộn

Bắt đầu từ ngày 0 của cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn đến những cơn đau "tưởng như chết hụt" chỉ ung thư có thể mang lại, Thuỷ Muối đã kiên cường chiến đấu và tái sinh.

Những ngày qua, thông tin diễn viên trẻ Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi lan truyền khiến nhiều người bất ngờ và thương xót. Không phải chỉ những người hút thuốc lá hay sống trong môi trường ô nhiễm mới là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh... Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo.

Ung thư phổi (UTP) là bệnh ác tính, thường gặp ở cả nam và nữ. Và hiện nay, UTP đang là gánh nặng cho toàn xã hội, bởi tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong số các loại bệnh ung thư.

Mới đây các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành thử nghiệm 1 loại thuốc cho phép điều trị gần như một nửa các căn bệnh ung thư.

Nữ Diva nổi tiếng của làng nhạc Mỹ, Aretha Franklin vừa qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Với nhiều người, căn bệnh này có thể vẫn còn lạ lẫm nhưng thực tế thì căn bệnh này được xếp top nguy hiểm khi rất khó chữa trị.

Ung thư là một trong những loại bệnh gây tử vong hàng đầu. Mặc dù y học hiện địa rất tiến bộ nhưng vẫn không có nhiều tiến triển trong việc chữa trị ung thư. Vì thế, bạn hãy học cách phòng tránh nó theo lời khuyên của các chuyên gia của nước Mỹ.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm có thể đến với bất kỳ ai nếu bạn không có một cuộc sống lành mạnh từ dinh dưỡng cho đến giấc ngủ. Hãy học cách ngủ đúng để ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Bất cứ cái gì xung quanh chúng ta cũng tiềm ẩn rủi ro ung thư. Trong bài này, hãy tìm hiểu về chế độ ăn nhiều đạm (protein) xem nó ảnh hưởng đến ung thư như thế nào.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể xảy ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu quý ông thuộc những tuyp sau thì khả năng bị ung thư này càng tăng lên gấp bội.

Ung thư gây ra bởi nhiều yếu tố, môi trường, dinh dưỡng và lối sống thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới lại đinh ninh rằng, thời tiết lạnh giá cũng liên quan mật thiết tới loại bệnh nguy hiểm này.

Từ 6 giờ sáng, Lý Nhã Kỳ đã có mặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) để cùng hàng ngàn bạn trẻ chạy bộ quyên góp cho trẻ em ung thư.

Một chiếc gương công nghệ cao mới thiết kế đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư, sẽ chỉ hoạt động khi người dùng nhìn vào đó và mỉm cười.

Hành tây được ca ngợi là loại thảo mộc tự nhiên chữa được nhiều loại bệnh. Nếu dùng đúng cách, thậm chí hành tây còn có thể phòng trị bệnh ung thư.

Thế giới ca ngợi những thực phẩm sau đây là "thần dược" ngăn ngừa, hỗ trợ chữa bệnh ung thư bởi nó có những hợp chất kháng ung cực mạnh, có khi gấp cả 1000 lần thuốc chữa.