Benh-ung-thu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về benh-ung-thu, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Trước tình trạng tỷ lệ bệnh ung thư ngày càng cao và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong thì việc khám, phát hiện và điều trị ung thư ngay từ thời gian đầu đang là điều quan tâm của rất nhiều người.

Ung thư phổi tại Việt Nam đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Do vậy việc phát hiện sớm để điều trị có hiệu quả là điều cần thiết.

Không cần cao lương mỹ vị hay thuốc bổ đắt tiền, chỉ cần bạn mong muốn và thực hiện được thường xuyên những điều này, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh và ung thư sẽ cả đời không làm phiền bạn.

Hiện tại ở Việt Nam số lượng bệnh viện có khoa ung thư khá lớn. Tuy nhiên, sự gia tăng về loại bệnh ung thư và số người mắc ung thư đã khiến cho nhiều bệnh viện tuyến trên quá tải. Điều này dẫn đến việc nhiều bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã phải mở mới các khoa ung thư để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh.

Theo con số thống kê từ Hội Ung thư Việt Nam, cả nước có khoảng hơn 150 ngàn ca bệnh mới và trong số đó có khoảng hơn 75 ngàn ca gây tử vong. Độ tuổi trung bình của người mắc bệnh ung thư là ngoài 40 tuổi.

Quỹ nghiên cứu Ung thư thế giới chỉ ra rằng: Thói quen ăn uống không tốt có thể dẫn đến hơn 30 loại bệnh ung thư. Mỗi năm trong tổng số người chết do có 1/3 số người là do thói quen ăn uống.

Ung thư đại trực tràng (colon rectal cancer) hay còn gọi là ung thư ruột già là loại ung thư hay gặp đứng hàng thứ 2 ở nữ và hàng thứ 3 ở nam giới trên thế giới. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Nhạc sĩ Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã qua đời vào sáng 17/3 tại Hà Nội sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng.

Dầu ăn là một trong những nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể nhưng nếu sử dụng sai cách sẽ mang lại nhiều tác hại, thậm chí có thể rước bệnh ung thư vào người.

Ung thư gan gồm ung thư nguyên phát và ung thư thứ phát. Ung thư gan nguyên phát là xuất phát từ tế bào gan hoặc tế bào ống mật. Ung thư gan thứ phát là ung thư di căn từ các nói khác đến như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, tụy, thực quản…

Lẩu được đun sôi trong thời gian dài khiến cho các axit amin của thực phẩm bị hòa tan trong nước, sinh ra lượng lớn nitrite là chất gây ung thư.

Mùa đông lạnh, các bạn thường có xu hướng ăn thức ăn quá nóng để làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, đây có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư thực quản. Điều mà các bạn không ngờ tới.

Trong các sản phẩm này có chứa tới 7 chất có khả năng gây bệnh cho chúng ta mà chúng ta không hề biết.

Lựu không chỉ là trái cây có tác dụng giải khát cao mà còn có rất nhiều công dụng hiệu quả khác. Đặc biệt đối với phụ nữ, lựu có khả năng ngăn ngừa ung thư vú và ngăn chặn sự phát triển của nó.

Bộ Y tế chỉ cấp phép cho 2 sản phẩm phát hiện nhanh một số chất có thể có khi bị ung thư nhưng không phải là que thử ung thư.