Bộ GD-ĐT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bộ GD-ĐT, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Bộ GD-ĐT vưa có kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD) năm 2018.

Tính đến 8/2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT (tiểu học có 47.519 nhà vệ sinh; THCS có 30.689 nhà vệ sinh, THPT có 12.243 nhà vệ sinh). Tuy nhiên, nhà vệ sinh đang sử dụng tốt chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 67,3%.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, Bộ đã hoàn thành xây dựng chương trình tổng thể và các chương trình môn học; tổ chức thực nghiệm những điểm mới về nội dung và phương pháp dạy học theo chương trình mới.

Theo thông tin từ đại diện Bộ GD-ĐT: “Năm 2013, khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 29, chúng ta mới công nhận được 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đến năm 2017 đã có 63/63 tỉnh thành đạt chuẩn này”.

“Điều chỉnh cách thức tổ chức chấm thi theo hướng cán bộ giáo viên không chấm thi bài thi học sinh của tỉnh mình”, đó là chia sẻ của đại diện Bộ GD-ĐT về những điều chỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Không công nhận chức danh giáo sư năm 2018, 6 điểm mới về thi THPT quốc gia 2019, không ép phụ huynh đăng ký sữa học đường hay Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục quốc dân… là những sự kiện giáo dục nổi bật trong tháng 9.

Sáng nay (8/9), đại diện Bộ GD-ĐT TS. Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã chính thức trả lời về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS. TSKH Hồ Ngọc Đại đang gây xôn xao dư luận đặc biệt là các phụ huynh có con hiện đang học lớp 1.

Năm học 2018 - 2019, Hà Nội có 2.689 trường và 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và tăng gần 110.000 học sinh). Trong đó, công lập có 2.182 trường với 1.734.596 học sinh và trường tư thục có 507 trường với 252.213 học sinh.

Tập trung cải tiến kỹ thuật phần mềm, một số khâu quan trọng trong quy trình tổ chức thi, chấm thi…để đảm bảo tối đa quyền lợi của các thí sinh cũng như sự nghiêm túc, khách quan của kỳ thi THPT Quốc gia là những thông tin mà đại diện Bộ GD-ĐT cho biết.

Dẫu cả nước đã tựu trường từ giữa tháng tám, thế nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước tình trạng đó, Bộ GD-ĐT cũng như Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Trách nhiệm sẽ thuộc về người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục vào đầu năm học mới.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc phòng chống cơn bão số 4. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày mưa bão.

Theo phân tích của Bộ GD-ĐT, nguyên nhân xảy ra lạm thu chủ yếu do một số cơ sở cố tình thực hiện sai quy định của nhà nước, có nhiều hoạt động biến tướng để thu tiền học sinh….

Có tổng cộng 6 bài thi của Hội đồng thi Phú Thọ thay đổi điếm sau khi chấm phúc khảo. Đó là thông tin mà Hội đồng thi Sở GD-ĐT Phú Thọ vừa báo cáo rà soát, đánh giá về công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo như đề án xét tuyển đợt 2 của Học viện Tòa án, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến đợt này là 30 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển vào Học viện Tòa án gồm: A00; A01, C00, D01.