Bo-lao-dong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bo-lao-dong, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày liên tục.

Ngày 08/05/2021 tại TP. Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức khởi động hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021.

Trong 5 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được 429,2 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho trên 590 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 352 tỷ đồng.

Nhiều lao động ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang… được nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, cả nước có 26.792 đơn vị, doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội không còn khả năng thu hồi, với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2020, mục tiêu giảm nghèo dự kiến sẽ giảm từ 3,75% (năm 2019) xuống còn dưới 3% (năm 2020), bình quân giảm khoảng 1-1,5%/năm

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), chiều 23/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đón 300 Mẹ VNAH đại diện cho 140.000 mẹ VNAH...

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) là hơn 330 tỷ đồng, chia thành 2 mức quà tặng.

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã có tác động không nhỏ tới sự phát triển của thị trường và năng suất cũng như thu nhập của người lao động Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, việc nghỉ 5 ngày liền trong dịp 2/9 thì phải cân nhắc kỹ và tính toán nhiều chiều, tính toán đầy đủ tác động.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, chấn chỉnh công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là đối với an toàn lao động trong thi công xây dựng, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh...

Lao động nam sinh từ tháng 1/1961; lao động nữ sinh từ tháng 1/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021, với lần lượt tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng và 55 tuổi 4 tháng.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và phòng chống lao động trẻ em.