Bo-quen

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bo-quen, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Mới đây, bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc đã cứu sống một bé trai 19 tháng tuổi trong trạng thái bị sốc nhiệt khi bị gia đình bỏ quên trên xe tải gần 2h đồng hồ.

Theo cảnh báo của ngành y tế, sốc nhiệt có thể gây nên cho tất cả các cơ quan.

Sau 3 ngày điều trị theo phác đồ của bệnh viện, hiện sức khỏe của bé L. đã dần ổn định, tiên lượng tốt và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Thông tin bé trai lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô thực sự khiến phụ huynh tỏ ra bất an, lo lắng về quy đình xe đưa đón của nhà trường.

Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế.

Sau sự việc đáng tiếc và thương tâm của một học sinh của trường Gateway, nhiều phụ huynh lo lắng về dịch vụ đưa đón trẻ đi học, không ít người đã chuyển sang hình thức tự đưa đón con trẻ.

Việc trẻ em bị người lớn bỏ quên trên xe ô tô là điều rất dễ có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy làm gì để tránh thảm kịch bỏ quên trẻ trên ô tô?

Tính đến cuối tháng 7, đã có 24 trẻ em tử vong trong xe hơi tại Mỹ năm 2019. Còn trong năm ngoái, có 52 trẻ em (từ 7 tuần tuổi đến 11 tuổi) bị bỏ quên trong ô tô và tử vong.

Trưởng ban phụ huynh lớp Tokyo, nơi có bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe cho biết, trường Gateway quy định phụ huynh không được lấy số điện thoại cô giáo chủ nhiệm và ngược lại!

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc một học sinh bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, sáng sớm nay, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội để chỉ đạo “nóng” về vụ việc này.

Trước sự việc đau lòng bé trai trường quốc tế Gateway tử vong khi bị bỏ quên trên xe ô tô, chuyên gia ô tô Lê Văn Tạch cho biết phụ huynh có thể bày cho con cách thoát nạn như sau:

Một thực tế hiện nay là các dự án chung cư đang rầm rộ mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, hạ tầng xã hội đi kèm với các dự án bất động sản này lại không được chú trọng một cách đặc biệt. Thực tế này buộc các các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các Hiệp hội phải lên tiếng, đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư, cũng như đòi hỏi thành phố trong thời gian tới cần những giải pháp chặt chẽ, mạnh mẽ hơn.

Giáng sinh đã chạm ngõ, nhưng bao người vẫn còn phải oằn lưng, co mình trong sương lạnh. Họ biện hộ rằng, đây chẳng phải lễ của nước mình, nhưng thực tế, một năm 365 ngày, được bao ngày buôn may bán đắt như hôm nay.