Bo-truong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bo-truong, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

"Bộ Y tế đã nỗ lực thực hiện các biện pháp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

5 tháng đầu năm, số thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến, tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán (tăng 320% so cùng kỳ), từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 183% so cùng kỳ).

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 22/5, Việt Nam có thêm 20 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo Bộ Y tế gấp rút hoàn thiện phương án chuẩn bị ứng phó tình huống 30.000 người nhiễm Covid-19 ngay trong tuần này.

Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có thư gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế nhằm kêu gọi toàn ngành đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phòng thi, phòng trường hợp có các thí sinh là F1, F2, F3 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành quý I/2021, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Chiều ngày 13/4/2021, tại Hội nghị báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã bàn giao công việc cho người kế nhiệm- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Ngày 7/4, các Bộ trưởng Tài chính các nước G20 đã tiến hành họp theo hình thức trực tuyến nhằm thảo luận cách hợp tác về chính sách kinh tế để cùng phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Hiện các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép bằng cách cho người Việt nhập cảnh qua những nước sát đường biên giới với Việt Nam sau đó đưa về nước.

Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị không giao dự toán quỹ bảo hiểm y tế được cho là tháo gỡ "nút thắt" lớn nhất trong tự chủ bệnh viện hiện nay.

Ông Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, đề nghị như vậy với 3 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng có điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 17 (AMEM+3) diễn ra sáng nay, ngày 20/11 tại Hà Nội. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung của Hôi nghị.

Sắp tới, ngành y tế sẽ công khai tất cả các dịch vụ y tế, GS-TS. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Hiện nay cả nước mới xây dựng 5,2 triệu m2 nhà ở xã hội, trong đó 2,8 triệu m2 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 2,3 triệu m2, kết quả đạt được còn thấp.