Ca-benh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ca-benh, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Theo các cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi đăng ký mua và sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước sự tăng nhanh về số lượng F1, F2 liên quan đến chùm ca bệnh trở về từ Đà Nẵng, Hà Nội xác định trong vòng 48 giờ, quyết liệt triển khai các biện pháp, truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Sáng 1/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy, Việt Nam bước vào ngày thứ 3 không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tính từ 18h chiều 29-8 đến 18h chiều 30-8, tròn 24 giờ cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19. Đây là ngày đầu tiên kể từ đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng vào ngày 25-7 đến nay không có thêm bệnh nhân mới.

Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã xác định được 5 trường hợp F1, 8 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp dương tính nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy.

Bên cạnh ca bệnh số 1032 (BN1032) là nam thanh niên 21 tuổi ở Hoàng Quốc Việt, trường hợp F0 tại Hà Nam - ca bệnh nhập cảnh vào Hàn Quốc - cũng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc khá nhiều tại Hà Nội.

Dù vừa được công bố là bệnh nhân Covid-19 số 994 (BN994) vào 6h sáng nay nhưng sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp đều âm tính với SARS-CoV-2, đến 18h chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã rút trường hợp này khỏi danh sách...

CDC Hà Nội cho biết, ngày 2-8 có phát hiện ca nhiễm mới ở Hà Nam, sau khi truy vết được biết bệnh nhân có đi xe của nhà xe Kim Chi đã về đỗ tại bến xe Nước Ngầm. CDC Hà Nội đang phối hợp với CDC Hà Nam...

Chiều nay (26/7), Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Việt Nam có 420 ca bệnh. Đây là 2 ca lây trong cộng đồng và chưa tìm được nguồn lây.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học Y, Dược; Sở Y tế các tỉnh, TP... yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm phát hiện sớm các ca Covid-19.

Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền, tuổi cao nên diễn biến bỗng trở nên nguy kịch, nặng rất nhanh. Có những thời điểm tưởng chừng khó qua khỏi, bệnh nhân phải thở máy, thậm chí có trường hợp phải dùng ECMO...

Về diễn biến dịch Covid-19 sáng nay, 17/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid -19 cho biết, đến sáng nay số ca bệnh Covid -19 ở nước ta vẫn là 268.

Về diễn biến dịch Covid-19 sáng nay, 14/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca mắc mới kể từ 18 giờ qua. Như vậy, Việt Nam hiện có 265 ca bệnh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, không có việc Hà Nội “tranh việc” để công bố thông tin và nhấn mạnh cần thống nhất trong việc cung cấp thông tin các ca bệnh sớm, không để xảy ra tình trạng.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng với virus Corona (Covid-19) họp sáng 8-4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.