Ca-chet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ca-chet, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Trong 2 - 3 ngày gần đây, tại hồ Trúc Bạch bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trên mặt hồ và dạt vào bờ bốc mùi hôi thối.

Ngày 18/8, tại hồ điều hòa Yên Sở bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người lo lắng.

Sau 3 ngày Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, nước sông đã đen trở lại và xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ.

Cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ điều tiết Trung Nghĩa (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) khiến nhiều người dân lo lắng.

Sáng 12/6, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho rằng cá chết tại hồ Thạc Gián (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là do nắng nóng kéo dài.

Nhiều ngày gần đây, cá tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý và xác định nguyên nhân hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè trên sông La Ngà bị chết hàng loạt.

Xác cá chết chen lẫn với rác thải dạt vào ven bờ hồ Tây bốc bùi hôi tanh cả một khu vực.

Giới chuyên gia cho rằng, dù Hà Nội đang cố gắng làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây tuy nhiên cần phải tính toán kỹ phương án thay nước bởi sẽ liên quan đến thủy sinh vật trong hồ cũng như cảnh quan chung.

Ông Phùng Cẩm Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sở NN-PTNT Đồng Nai xác nhận tình trạng cá nuôi bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lại bị chết bất thường.

Theo thông kê ban đầu, có khoảng 20/36 lồng bè nuôi cá bớp thương phẩm của người dân trên đảo Lý Sơn trong quá trình kéo vào tránh trú bão số 9 và không khí lạnh tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn đồng loạt chết...

Chỉ sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng của người dân Quảng Nam bỗng dưng chết hàng loạt, nổi xếp lớp trên mặt hồ.

Ngư dân quanh khu vực bãi biển Xuân Hà, Phú Lộc, quận Thanh Khê và bãi biển Xuân Thiều, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã bắt đầu chèo thúng đi đánh lưới gần bờ để mưu sinh. Nơi đây hiện đã không còn tình trạng cá chết tấp vào bờ.

Bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ kéo dài hơn 1 km. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước biển để tìm nguyên nhân.

Làm thế nào khi bạn đã tắm biển và ăn hải sản nhiễm độc ở miền trung? Nhiều chuyên gia đã khuyến cáo người dân không nên tắm biển và ăn hải sản chết tại miền Trung ít nhất là trong thời gian này. Tuy nhiên, nếu bạn nhỡ ăn phải cá chết và tắm biển nhiễm độc thì bạn nên làm các biện pháp sau.