Thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam cũng như ba nước Đông Dương. Đây là nơi của nhiều nhà leo núi muốn thử thách sức mình.  

Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm truớc đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên đường lên Fansipan đẹp nhất là khoảng cuối tháng 2, khi các loài hoa núi bắt đầu nở, đặc biệt là hoa Đỗ Quyên.  

Nóc nhà Đông Dương luôn là điểm chinh phục hấp dẫn tất cả mọi người. (ảnh Vũ Hoàng Sơn)

Dãy hoàng Liên Sơn trùng điệp. (ảnh Vũ Hoàng Sơn)

Từ nóc nhà Đông Dương, du khách cảm nhận được sự chênh vênh giữa đất trời. (ảnh Vũ Hoàng Sơn)

 
 

Mây, núi... (ảnh Vũ Hoàng Sơn)

 

 

 
 

Từ độ cao 2.900m, du khách được ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ. (ảnh Trần Kháng)

Hoa đỗ quên tô điểm núi rừng. (ảnh Trần Kháng)

Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, du khách đến Fansipan có thể ngắm được nhiều loại hoa đỗ quyên khoe sắc. (ảnh Trần Kháng)

Những cây đỗ quyên cổ thụ vươn mình giữa mây trời. (ảnh Trần Kháng)

Khung cảnh lãng mạn tại độ cao 2.800 m (ảnh Trần Kháng)

 

Nhiều bạn trẻ đã chinh phục được đỉnh Fansipan trong sự tự hào về cảnh vật, vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. (Ảnh: Trần Kháng). 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam