cây cảnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cây cảnh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

“Siêu cây” định giá 20 triệu USD này là một cây sanh cổ quần tụ với tên gọi Nham Thạch Bách Niên, được trưng bày tại Festival cây cảnh - đá quý - đá phong thủy 2019 diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vừa qua.

Gần 1000 tác phẩm trưng bày cây cảnh nghệ thuật, đá quý, đá cảnh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, Festival cây cảnh – đá quý – đá phong thủy lần thứ 3 đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Tết Kỷ Hợi 2019 đang cận kề, những ngày này, lượng người "đổ về" các siêu thị hay các trung tâm mua sắm, chợ hoa tăng đột biến bởi ai cũng có nhu cầu sắm sửa những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cho gia đình...

Thú chơi cây cảnh ngày Tết với không ít người Hà Nội đã trở thành một nét văn hóa, một loại hình nghệ thuật hết sức đặc biệt. Trong khi nhiều người chọn cho mình những cây hoa quả lạ về để chơi Tết thì không ít người vẫn chọn cho mình một chậu quất cảnh như là một thói quen rất đỗi tự nhiên…

Đã là một thứ nghề kinh doanh thì chuyện may rủi vốn là cái lẽ thường tình, với nghề kinh doanh hoa và cây cảnh Tết cũng vậy. Cả năm dồn lại có mấy ngày, được bạc tỷ hay trắng tay chỉ là một khoảnh khắc nếu không muốn nói đến chuyện điêu đứng. Xem chừng cái nghề trồng hoa và cây cảnh làm đẹp cho đời, cho mỗi mùa Xuân với người dân làng hoa quả cũng lắm gian truân.

GiadinhNet - Gần một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn trên địa bàn Hà Nội đã trưng bày, quảng cáo cây cảnh để thu hút người mua. Cũng trong dịp này, dịch vụ cho thuê cây cảnh trưng bày ngày Tết bắt đầu nhộn nhịp.

Thị trường hàng hóa, dịch vụ phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo rất sôi động với các mặt hàng phong phú và nhiều mức giá cả khác nhau.

Còn vừa tròn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, nhưng tại con phố Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ (Hà Nội) những người trồng đào, quất, bưởi đã bắt đầu đưa những sản phẩm xuống phố để phục vụ nhu cầu khách hàng chơi Tết.

Ngày hội “Thu vàng trên vườn hồng” 2017 sẽ diễn ra tại Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long từ 12/10-22/10. Đây được đánh giá là điểm hẹn tình yêu lãng mạn hấp dẫn nhất trong mùa thu năm nay dành cho mọi lứa tuổi đặc biệt là các trên địa bàn Hà Nội.

Toàn xã có hơn 1.700 hộ dân sống tập trung trên địa bàn 6 làng (thôn) thì có hơn 1.000 hộ chuyên nghề sản xuất hoa, cây cảnh.Thu nhập trung bình hàng năm từ ngành sản xuất hoa, cây cảnh của xã ước đạt 300 - 400 tỷ đồng.

Vườn hoa hồng ở huyện Thanh Trì, Hà Nội mở cửa miễn phí cho khách vào tham quan, chụp ảnh đến hết ngày 15/5.

Trồng cây trong nhà không giờ đây không chỉ quan tâm tới yếu tố thẩm mỹ mà còn quan tâm tới phong thủy và lợi ích của loài cây đó cho sức khỏe. Có 3 loài cây hút khí độc trong nhà rất tốt được trồng nhiều.

Thực vật không chỉ đem lại bóng mát, giúp chúng ta có những khoảng thời gian thư giãn thoải mái dưới bóng mát, mà còn đem đến niềm vui vì vẻ đẹp của chúng.

Cây xanh ôm cối đá xay, chum đựng gạo, vại cám… là các yếu tố tạo thành tiểu cảnh “cối xay lúa”. Tiểu cảnh này đang thu hút sự chú ý của nhiều người tại Festival Sinh vật cảnh thủ đô 2016 bởi ý nghĩa và sự độc đáo.

Trở lại Hà Nội sau triển lãm sinh vật cảnh chào mừng 1.000 năm Thăng Long, siêu cây “Mâm xôi con gà” vẫn được coi là tâm điểm chú ý của giới cây cảnh, người yêu nghệ thuật tại Festival sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ nhất 2016.