Cay-xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cay-xanh, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Ngày 4/9/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản số 11147/SXD-TT, đề nghị UBND quận 7 tổ chức kiểm tra xử lý các công trình vi phạm tại Khu dự án Tân Quy Đông, trong đó có “Hàng Dương Quán”.

Đối với các doanh nghiệp, việc theo đuổi chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) trở thành con đường tất yếu để phát triển lâu dài, bền vững và cũng là sự “phòng ngự” cho những đợt biến động.

Mới đây, tại nút giao vành đai 3 - quốc lộ 5B, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

“Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” - câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phát động Tết trồng cây lần đầu năm 1959, đã trở thành phong trào lớn và còn nguyên giá trị cho các thế hệ sau.

Theo kế hoạch, 5 năm tới TP HCM tăng tối thiểu 150ha đất công viên. Diện tích công viên tăng 0,65m2/người. Những tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3m trở lên được trồng cây xanh.

Văn phòng UBNDTP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ tiêu trồng cây xanh trong Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 cao hơn 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Công văn số 4232/SNN-KL gửi UBND thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về hướng dẫn tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân T

Ngày 10/12/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam là đơn vị dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2020.

Ngày 05/12/2020, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang - Công ty CP Sữa Việt Nam và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trao tặng 270.000 cây xanh cho tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Chỉ trong vòng gần 3 tuần từ ngày được phát động, chiến dịch “Triệu cây vươn cao cho Việt Nam xanh” do Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam thực hiện đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Hashtag đặc biệt #TrieuCayVuonCaoChoVietNamXanh đang được cộng đồng mạng chuyền tay nhau hưởng ứng, để cùng hoàn thành mục tiêu ý nghĩa: trồng một triệu cây xanh cho Việt Nam.

Thời gian tới, Hà Nội đẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán, cây ven đường... phấn đấu nâng tỉ lệ cây xanh từ mức 2-3m2/người hiện nay lên 8-10m2/người vào năm 2025.

9 tháng qua, công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố tiếp tục được được tăng cường và có chuyển biến rõ nét.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Dự án khu vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe tại phường Long Biên được quây tôn kín mít và thành điểm trông giữ xe ảnh hưởng nặng nề tới việc giảng dạy, học tập của trường THCS Long Biên bên cạnh.