Chat-doc-hai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chat-doc-hai, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Hiện nay, xu hướng nhiều gia đình lựa chọn sử dụng thực phẩm chay tăng mạnh, tuy nhiên nguồn cung loại thực phẩm chay trên thị trường vẫn còn nhiều hàng hoá trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Có nên truyền nước dừa thay nước truyền dịch không? Và dùng nước dừa như thế nào để có hiệu quả cao nhất?

Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh) cho biết, người dân sử dụng nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình...

Nếu mua và ăn nho xanh Trung Quốc liệu có sao không? Câu trả lời có thể có hoặc không!

Một cơ quan về giám sát sức khỏe cộng đồng của Pháp vừa đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ từ một số chất được phát hiện trong tã lót dùng một lần, đặc biệt là hương thơm nhân tạo.

Nhiều người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) mới đây đã tiến hành chặn xe tải chở nguyên liệu nghi có tính độc hại cao vào một nhà máy luyện kim trên địa bàn.

Cá khô là thực phẩm được bày bán rộng rãi với nhiều chủng loại trên thị trường. Các món ăn được chế biến từ cá khô thường phong phú, đa dạng và rất hấp dẫn với thực khách. Tuy nhiên, gần đây nhiều loại cá khô bị tiểu thương ướp hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Hiện nay cà phê làm từ hoá chất và bắp rang rất phổ biến. Điều đáng nói, nó gây hại nghiêm trọng tới sức khoẻ của người uống. Dưới đây là cách phân biệt cà phê thật với cà phê hoá chất, giúp bạn đọc lựa chọn đúng.

Khi mua sữa tắm, dầu gội, bỉm tã,... cho con, mẹ nhớ tránh xa những sản phẩm có chứa những chất dưới đây.

Chai nhựa không chỉ tiện lợi mà còn có thể sử dụng lâu dài, đựng nước bỏ tủ, mang theo khi đi du lịch hay dùng trong các cuộc hội họp. Tuy nhiên, không phải loại nhựa nào cũng có thể dùng được nhiều lần hay có thể bỏ tủ để lâu dài.

Các loại đồ chơi trẻ em có nguồn gốc Trung Quốc giá siêu rẻ, kém chất lượng, chứa chất độc hại tràn ngập thị trường đang gây ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ nhỏ.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng Chương trình Chuyên khảo IARC đã công bố danh mục 116 thứ có thể gây ra ung thư.

Liệu có phải thực sự vì lợi nhuận mà những người bán hàng đang luộc ngô khoai bằng sản phẩm độc hại cho sức khỏe hay chăng đây chỉ là tin đồn thổi lan rộng gây thiệt hại cho những người lao động?

Trong tất cả các sản phẩm làm đẹp của phụ nữ hiện nay đều chứa một vài chất độc nguy hiểm gây ảnh hưởng cực kỳ xấu tới sức khỏe và nhan sắc của người sử dụng.