chất lượng không khí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chất lượng không khí, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Theo TS. Phương Đông Nguyễn, Hà Nội hiện đang được cảnh báo có những dấu hiệu ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi. Nguyên nhân của sự ô nhiễm này là do sự gia tăng của các phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên phạm vi thành phố.

Mấy ngày gần đây, chất lượng không khí giảm mức nguy hại, có thời gian, chỉ số không khí cao, người dân nên hạn chế ra ngoài.

Không khí sạch là một yếu tố cực kỳ quan trọng với con người. Tuy vậy, chất lượng không khí tại các đô thị châu Á đang ngày càng suy giảm vì sự hoạt động của hệ thống giao thông. Chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề này?

Nguyên nhân do thời tiết tại Hà Nội thời gian qua không mưa, âm u, hanh khô, độ ẩm khá thấp đã làm cho các khí thải khói bụi có trong không khí không phát tán được lên cao để pha loãng và phát thải mà bị giữ lại tại bề mặt.

Sáng 28/11, chỉ số chất lượng không khí đo được tại khu vực Đại sứ quán Mỹ, Hà Nội là 188 - đây là mức cảnh báo có hại cho sức khỏe, đặc biệt là những người nhạy cảm với ô nhiễm không khí.

Đã rất lâu, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại các trạm trong nội thành Thủ đô mới thấp như vậy, dao động ở ngưỡng từ 21-46, đây là ngưỡng chất lượng không khí được cho là tốt, không hoặc có rất ít rủi ro về ô nhiễm không khí.

Tình trạng thời tiết mưa ẩm cùng tác động của không khí lạnh khiến cho Hà Nội sáng nay chìm trong sương mù. Song song với đó, chất lượng không khí cũng chưa có dấu hiệu lạc quan hơn khi phần lớn các khung giờ chỉ số AQI đo được vẫn ở ngưỡng “báo động đỏ”.

Sau nhiều giờ chất lượng không khí lên ngưỡng "báo động đỏ" thì từ 20h tối qua (28/2) tới sáng nay (1/3), không khí khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội đã trở về ngưỡng trung bình, trong khí đó tại TPHCM ghi nhận nhiều giờ không khí đạt chất lượng tốt.

Dù thời tiết trong trạng thái nồm ẩm nhưng nồng độ bụi PM 2.5 đo được ở 2 trạm quan trắc đặt tại Đại sứ quán Mỹ và trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội đều gia tăng kể từ đầu tuần tới nay.

Tình trạng thời tiết mưa ẩm cùng với tác động của không khí lạnh khiến cho Hà Nội sáng nay vẫn chìm trong sương mù. Song song với đó, chất lượng không khí cũng chưa có dấu hiệu lạc quan hơn khi phần lớn các khung giờ chỉ số AQI đo được vẫn ở ngưỡng “báo động đỏ”.

Sau nhiều giờ chất lượng không khí lên ngưỡng "báo động đỏ" thì từ 12h trưa qua (22/2) tới sáng nay (23/2), không khí khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội đã trở về ngưỡng trung bình, đặc biệt, có một số khung giờ không khí được đánh giá là tốt, đạt ngưỡng "xanh".

Trái ngược với chất lượng không khí tại Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí tại khu vực TP.HCM 2 ngày qua liên tục ở ngưỡng trung bình, ít rủi ro về sức khỏe và đặc biệt là đã có những giờ “xanh”.

Sau nhiều khung giờ chỉ số chất lượng không khí báo động đỏ thì từ 7h sáng nay (8/2), không khí tại khu vực nội thành Hà Nội đã có dấu hiệu ổn định hơn khi xuống ngưỡng kém an toàn thay vì nguy hại cho sức khỏe của mọi người.

Dù chưa thực sự xanh nhưng chỉ số chất lượng không khí (AQI) khu vực nội thành Hà Nội sáng nay đã ổn định hơn, xuống dưới ngưỡng “báo động đỏ” trong khi chỉ số này tại 1 số điểm ở TP.HCM vẫn trong tình trạng kém chất lượng và nguy hại.

Kể từ khung giờ 6h sáng trở đi, không khí tại khu vực nội thành Hà Nội và TP.HCM đều ở ngưỡng “báo động đỏ”, đây là tình trạng không khí kém chất lượng và gây nguy hại tới sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm nhạy cảm với ô nhiễm không khí.