Chau-my

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chau-my, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Lần đầu tiên, Công viên Châu Á - Asia Park (Đà Nẵng) mang đến cho học sinh sinh viên toàn quốc cơ hội “quẩy” hè vui hết nấc với tấm vé “xịn sò” để cả ngày dài vui chơi thỏa thích chỉ từ 160.000 đồng.

Đón năm mới 2024, nếu chưa biết nên đi đâu chơi gì với mức giá hợp lý, Công viên Châu Á, Đà Nẵng sẽ là lựa chọn lý tưởng với vô số trải nghiệm thú vị như múa rối nước, lân sư rồng… và các tọa độ check-in “cực chất”.

Sáng 8/11, Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam - Propak Vietnam 2023 chính thức khai mạc.

Tối ngày 06/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2023 (WTA) khu vực châu Á và châu Đại dương.

Các nhà xuất khẩu cà phê phải đảm bảo không lấy nguồn cà phê từ đất bị phá rừng hoặc suy thoái mới có thể xuất khẩu cà phê sang Liên minh châu Âu (EU).

Theo đánh giá của Morgan Stanley, đà phục hồi kinh tế châu Á sẽ mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm nay.

Năm 2021, Trung Quốc chiếm tới 53% doanh số bán xe hai bánh chạy điện (E2W), nhưng Ấn Độ và Indonesia là những thị trường đang phát triển nhanh.

Từ 1/6 đến 31/8/2023, du khách là học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm không giới hạn nhiều trò chơi tại Công viên Châu Á- Asia Park (Đà Nẵng) với giá vé giảm 40% so với niêm yết.

Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có hàng ngàn du khách đến vui chơi, trải nghiệm tại hai điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng là Sun World Ba Na Hills và Công viên châu Á.

Trong kỳ I tháng 2/2023 (từ 1 - 15/2), tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 13,44 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư với con số xuất siêu 1,07 tỷ USD.

Kỳ vọng áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ được giải tỏa nếu dự thảo sửa đổi Nghị định 65 được thông qua cho phép gia hạn nợ và trả nợ trái phiếu bằng tài sản khác như bất động sản.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang tái khởi động mạnh mẽ sau 2 năm , bức tranh du lịch Việt Nam trong năm 2022 đã khởi sắc trở lại, tạo đà cho sự phục hồi của thị trường du lịch quốc tế năm 2023.

Sau một thời gian chịu ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình "hồi sinh" thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Hiện Chính phủ đang triển khai gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi suất 2%/năm cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có cho vay thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân…

Vinamilk vừa công bố sẽ nâng tổng vốn đầu tư cho các dự án tại Campuchia lên 42 triệu USD (gần 1.100 tỷ đồng) và lên kế hoạch xây dựng trang trại bò sữa với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt trên 4.000 tấn/năm.