Cho-dau-moi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho-dau-moi, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2023, do TP Hà Nội phát động, với chủ đề “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới” trong thời gian từ ngày 15/4 đến 15/5.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã mở rộng thị trường xuất khẩu rau, củ, quả.

Trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta, trái cây là sản phẩm mang về nguồn ngoại tệ khá cao. Hàng năm xuất khẩu trái cây của VN đem về hàng tỉ USD.

Mới vào đầu vụ thu hoạch nhưng người dân trồng vú sữa tím trên địa bàn huyện Kế Sách, Sóc Trăng rất phấn khởi khi vụ vú sữa tím vừa trúng mùa vừa được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ với giá cao.

Tối 23/9, Bộ Công thương đã có công văn công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Để chuẩn bị cho phương án mở trạm trung chuyển, 3 chợ đầu mối tại TP.HCM đã sẵn sàng sân bãi, nhân sự, lực lượng bảo vệ kiểm tra cũng như tổ chức xét nghiệm cho tiểu thương và lái xe tham gia hoạt động buôn bán.

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo với nội dung: "Chưa xem xét đề xuất bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía bắc thành phố Thanh hóa theo đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa".

Sở Công thương vừa có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung “chưa xem xét bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc".

Nhiều Sở, ngành ở Thanh Hóa cho rằng, việc quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa không có cơ sở khoa học. Thành phố Thanh Hóa xin quy hoạch chợ rất… cảm tính.

Quy hoạch chợ đầu mối nói chung, chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa nói riêng cần đảm bảo nguyên tắc mang tính lý luận và thực tiễn, chứ không nên bắt chước hoặc thực hiện… cảm tính.

Hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương đã phản ứng trước thông tin TP Thanh Hóa đưa ra lý do để quy hoạch chợ mới. Và cho rằng, quy hoạch chợ đầu mối mới là không thuyết phục.

Các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị là nơi tập trung đông người mua sắm, vì vậy, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, nguy cơ lây nhiễm đang hiển hiện.

Dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu (TP Hải Phòng) đã bị thanh tra, kiểm tra và nhiều lãnh đạo đã bị kỷ luật, nhưng dường như những sai phạm nghiêm trọng của dự án này lại chưa được chú ý tới?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xuất khẩu (XK) vải thiều năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do các thị trường truyền thống đóng cửa. Để tạo đầu ra cho sản phẩm vải thiều, bên cạnh việc tìm các thị trường XK mới...

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, tại các chợ đầu mối của Hà Nội, trong khi chợ Long Biên (quận Ba Đình) nhộn nhịp, thì chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) khá vắng khách.