Chu-tich-ho-chi-minh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chu-tich-ho-chi-minh, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nổi tiếng với những câu chuyện về tính tiết kiệm.

Đội ngũ những người làm báo và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm qua đã và đang được thừa hưởng tài sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư duy phong cách, tư tưởng, quan niệm... làm báo.

Đó là những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi, thân thiện như người cha già của dân tộc bên quân và nhân dân.

Sáng ngày 18/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sỹ Thủ đô luôn ghi nhớ; coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng...

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý), 25.656 lượt khách đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Nixon có đoạn: "Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ..."

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7492/SXD-HT về phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969/2-9-2019).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với Ngày Quốc tế Lao động (1-5) từ rất sớm. Ngay từ năm 1920, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người đã tham gia kỷ niệm và có những đóng góp quý báu cho nhân dân lao động.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất quá trinh bảo dưỡng, tư bổ và tiếp tục mở cửa trở lại từ 16/8 tới đây.

Để phục vụ cho quá trình tu bổ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo, sẽ dừng việc viếng Lăng Bác từ ngày 15/6-15/8 và đón khách thăm viếng trở lại ngày 16/8/2018.

Trên thế giới, đã có trên 20 quốc gia có tượng và tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Ở nước Nga, nơi lưu đậm dấu ấn những năm hoạt động cách mạng của Người, đã có những quảng trường, đại lộ mang tên Hồ Chí Minh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 20 quốc gia trên thế giới đã có tượng đài, khu tưởng niệm để bày tỏ lòng yêu kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 3 tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay, tổ công tác đã hoàn thành kế hoạch tu bổ năm 2017 và sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5/12.

Sau 2 tháng tu bổ định kỳ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón tiếp nhân dân trong nước và khách quốc tế đến tham quan từ ngày 5/11.