Con-bao-so-5

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về con-bao-so-5, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Ngày 24/8/2015 nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Ngày 23/8/2015 nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Ngày 22/8/2015 nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Ngày 21/8/2015 nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày mai (20/8), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt; các tỉnh Trung Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Theo thông tin từ cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thì các mặt hàng nhiên liệu như xăng dầu, gas sẽ tiếp tục giảm hoặc duy trì ở mức thấp.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, gió nhẹ, nền nhiệt phổ biến từ 25-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 9/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, nền nhiệt phổ biến từ 22-35 độ C.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và có tên quốc tế là SOUDELOR.

Chiều nay (10/07), sau khi đi vào khu vực biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 08 giờ ngày 10/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tối 9/7, sau khi vượt qua khu vực Hồng Kông, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 22 giờ ngày 9/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Hồng Kông và Ma Cao.

Công điện lưu ý Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Đà Nẵng.

Hồi 22 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13.