Corona

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về corona, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

“Sóng thần nCov” đang quét qua khiến cho cuộc sống của con người bị đảo lộn hoàn toàn.

Sau khi thông báo hơn 10.000 ca Covid-19, New York bắt đầu chiến dịch phòng chống dịch bệnh, người dân hạn chế các hoạt động công cộng.

Chủ động, quyết liệt, ráo riết để chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, đảm bảo hàng hóa là những gì mà cả hệ thống chính trị Hà Nội đang thực hiện để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19...

Theo CNN, tổng số ca nhiễm Covid-19 là 33.000 người Mỹ dương tính, 417 ca tử vong, biến đất nước này thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới.

Ngày 20/3, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ 3...

Đường sắt sẽ dừng chạy các tuyến tàu du lịch vì ảnh hưởng dịch Covid-19, chỉ chạy cuối tuần một số tàu.

Thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Chính phủ Trung Quốc tiết lộ đã chính thức dùng thuốc chống cúm Avigan của Nhật Bản sản xuất để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong bối cảnh chưa có vacxin.

Những hình ảnh gây sốc cho thấy phổi của cặp vợ chồng Vũ Hán trong kỳ nghỉ ở Italia đã bị Covid-19 tàn phá nặng nề.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó luôn là nguyên tắc vàng của ngành y tế và cũng nên là phương châm giữ gìn sức khỏe của mỗi người.

Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) xây dựng, cho ra mắt video clip hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu về những khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 dành cho đối tượng trẻ em Việt Nam.

Những người dùng thuốc huyết áp cao và bệnh tiểu đường có thể có nguy cơ cao mắc nhiễm dịch bệnh Covid-19, các nhà khoa học cho biết trong một nghiên cứu mới nhất.

Trong tối và đêm 15-3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện đến sân bay Nội Bài đón hơn 600 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 đưa vào cách ly tập trung...

Trong mùa dịch Covid-19, nghi thức chào hỏi truyền thống như bắt tay, ôm hôn được thay thế bằng cụng khuỷu tay, chắp tay, rung chân, đập tay từ khoảng cách xa,…

Đây là khuyến cáo được Bộ Công an phát đi tối 13/3, trong bối cảnh Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid -19.