Da-cap-lua-dao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về da-cap-lua-dao, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Lợi dụng sự cả tin và ham muốn kiếm tiền nhanh chóng của một số người dân, không ít công ty kinh doanh đa cấp sử dụng những chiêu trò hết sức tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền trái phép...

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa đưa ra những lưu ý đối với hoạt động tham gia bán hàng đa cấp, từ đó đưa ra cảnh báo để người dân không bị mắc "bẫy" của các công ty đa cấp trái phép.

Tính đến 21/3/2016 Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có hơn 81.000 tài khoản nhà phân phối trong hệ thống. Trong 2 năm qua, người tham gia đa cấp 'cống' hơn 3.400 tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy.

Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 công ty đa cấp với số tiền 92,5 triệu đồng.

Ngày 21/03 vừa qua, theo quyết định 1052/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp.

Ngày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã đưa ra cảnh báo trước các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp và để giúp người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bất chính này.

Kể từ hôm nay, 5/1/2016, hoạt động quản lý bán hàng đa cấp sẽ chính thức được siết chặt. Các yêu cầu này được đưa ra tại Nghị định 124/2015, nhằm bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để tránh bị các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bất chính lợi dụng và lừa đảo, mọi người nên biết 9 điều cấm mà các doanh nghiệp cùng người bán hàng đa cấp không được thực hiện tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp nhưng hoạt động không đúng với mục tiêu đăng ký, hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai dẫn đến thiệt thòi cho người tiêu dùng.

Khi phát hiện mình bị lừa vay tín dụng với mức lãi suất cắt cổ để tham gia đa cấp, các sinh viên đã bị xã hội đen trấn áp khi muốn đòi lại tiền. Hàng nghìn sinh viên tại Hà Nội đã bị lừa vào đường dây đa cấp này mà không tìm được lối thoát.

Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh thông qua nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình...

Mặc dù các cơ quan chức năng đang kiểm tra rà soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng thị trường này lại phát sinh thêm nhiều thủ đoạn mới để lôi kéo thêm nhiều người tiêu dùng vào mạng lưới.

Đây là một trong những quy định mới về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được Chính phủ ban hành.

Những chuyên viên bán hàng đa cấp đã làm thế nào thuyết phục được những người dân nghèo đi vay mượn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để tham gia đường dây này?